Tuyên bố đáp trả đanh thép của TT Putin với kế hoạch chiến tranh vũ trụ của Mỹ

Vũ Thu Hương |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Mỹ lên kế hoạch hoạt động quân sự trên vũ trụ và tuyên bố Moscow sẽ thiết lập sự hiện diện ở đó.

Theo TASS, phát biểu tại một cuộc họp với các quan chức quốc phòng ở Sochi ngày 4/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Mỹ lên kế hoạch hoạt động quân sự trên vũ trụ và tuyên bố Moscow sẽ thiết lập sự hiện diện ở đó.

Viện dẫn việc Mỹ mới thành lập Bộ Tư lệnh Vũ trụ, Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Lãnh đạo chính trị-quân sự Mỹ đã công khai coi vũ trụ như một chiến trường và có kế hoạch tiến hành các hoạt động ở đó.

Tình hình đòi hỏi chúng ta phải chú ý tăng cường củng cố nhóm quỹ đạo, cũng như toàn bộ lĩnh vực tên lửa và vũ trụ".

Ngày 29/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho ra mắt Bộ Chỉ huy SpaceCom thuộc Lầu Năm Góc, với nhiệm vụ chiến tranh không gian.

Phát biểu trong một buổi lễ tổ chức tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết: "Đây là một ngày đáng nhớ, là ngày công nhận không gian là trung tâm trong quốc phòng và an ninh của nước Mỹ. SpaceCom sẽ đảm bảo rằng ưu thế của Mỹ trong không gian sẽ không bao giờ bị đe dọa".

Ông Trump cũng bổ nhiệm Tướng không quân John Raymond là người đứng đầu bộ chỉ huy mới này.

SpaceCom sẽ tương đương Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) phụ trách Trung Đông và Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM), nay đổi tên thành Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (USPACOM) phụ trách phòng thủ tại Tây Thái Bình Dương và châu Á.

Ngoài ra, nói về mối đe dọa NATO, ông Putin nêu rõ: "Ngày nay, chúng ta phải nhận định rằng việc mở rộng NATO, phát triển cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới Nga, là một trong những mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia của chúng ta.

Vì lý do này, chúng ta đã và sẽ tiếp tục quan tâm nhất đến việc trang bị thêm kỹ thuật cho Lực lượng Vũ trang. Đương nhiên bao gồm việc nâng cấp Hải quân Nga".

Tổng thống Nga nhấn mạnh, thông qua các đơn hàng nhà nước, năm 2019, Hải quân Nga đã có thêm 2 tàu ngầm, 23 tàu mặt nước, 3 máy bay và 4 hệ thống tên lửa bờ. Ngoài ra, Hải quân Nga sẽ nhận được hơn 400 tên lửa và ngư lôi mới.

Moscow cũng đang nâng cấp các tàu ngầm lớp Borei và vũ khí đi kèm - tên lửa Bulava.

Một trong những tàu ngầm lớp Borei, Knyaz Vladimir, hiện đang trong giai đoạn hoàn tất thử nghiệm của chính phủ và chương trình chế tạo 4 tàu ngầm khác thuộc lớp này cũng đang được xúc tiến. Đến cuối năm 2019, Hải quân nước này sẽ sở hữu hơn 480 tàu và vũ khí mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại