*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tên lửa hành trình chống hạm P28 thuộc hệ thống tên lửa bờ Redut-M đang được trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.
Tổ hợp tên lửa bờ Redut-M của Quân chủng Hải quân sẽ tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9 tới đây.
Lữ đoàn Tên lửa bờ 685, Vùng 4 Hải quân có nhiệm vụ chi viện hỏa lực, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, vùng biển được phân công và bảo vệ Căn cứ Cam Ranh.
Có nhiều ý kiến trái chiều về khả năng chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) mà tổ hợp tên lửa bờ Bastion-P mang lại.
Ngày 7/4, tờ Naval News đưa tin Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF) đang lên kế hoạch sản xuất một loại vũ khí siêu tốc nhằm đánh chìm các tàu sân bay "thù địch".
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Mỹ lên kế hoạch hoạt động quân sự trên vũ trụ và tuyên bố Moscow sẽ thiết lập sự hiện diện ở đó.
Lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam được tăng cường, đưa vào biên chế nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại như tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ tên lửa GEPARD 3.9, tàu tên lửa 12418, tàu pháo TT-400TP, tàu tuần tiễu pháo 10412; tên lửa bờ BASTON; máy bay EC-225, DHC-6; rađa cảnh giới SCORE-3000...
Là khu vực giao tranh trọng điểm giữa Nga và Mỹ, hoạt động quân sự của khu vực Đông Âu thời gian qua đang có những biến động mạnh mẽ.
Với yêu cầu của Quân đội Philippines hiện tại nhiều khả năng nước này sẽ chọn mua biến thể phóng đi từ mặt đất của tên lửa siêu thanh BrahMos cho nhiệm vụ phòng thủ bờ biển.
Hạm đội Phương Bắc của Nga đã quyết định triển khai các hệ thống vũ khí tối tân trong đó có cả hệ thống Bal-E biệt danh "Vũ hội chết chóc" đến bán đảo Kola - khu vực nằm sát với NATO.
Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Rubezh-ME vừa được Nga giới thiệu tại Diễn đàn quân sự quốc tế Army 2019 nhằm thay thế vai trò của hệ thống 4K51 Rubezh đã lạc hậu.
Nga vừa kết thúc thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không Poliment-Redut gắn trên các khinh hạm lớp Project 22350, tư lệnh hải quân Nga, đô đốc Vladimir Korolev thông báo.