Nhật Bản tăng tốc triển khai vũ khí mới: Tàu sân bay sẽ thành "mớ sắt gỉ dưới đáy biển"?

Hoài Giang |

Ngày 7/4, tờ Naval News đưa tin Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF) đang lên kế hoạch sản xuất một loại vũ khí siêu tốc nhằm đánh chìm các tàu sân bay "thù địch".

Cụ thể, loại vũ khí có tên Hypervelocity Gliding Projectile/HVGP/速滑空弾 (tạm dịch: Vũ khí liệng siêu tốc) đã được JSDF đầu tư phát triển để có thể đưa vào trang bị những năm 2026 với mục đích chống hạm và đặc biệt là bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trong một đoạn phim minh họa về dự án của Cơ quan Hậu cần, Công nghệ và Vận chuyển (ATLA) thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản, HVGP được khai hỏa từ các bệ phóng tên lửa bờ.

Khi đạt được cao độ nhất định, nó sẽ tách khỏi tầng đẩy và "liệng" với tốc độ cực lớn (được cho là siêu âm) và được định hướng bởi vệ tinh và hệ thống dẫn đường quán tính (INS).

Khi tiếp cận mục tiêu, HVGP "bổ nhào" ở một góc gần như 90 độ - đánh thẳng vào mục tiêu cỡ lớn như tàu sân bay hoặc các tàu chiến cỡ lớn của đối phương.

Nhật Bản tăng tốc triển khai vũ khí mới: Tàu sân bay sẽ thành mớ sắt gỉ dưới đáy biển? - Ảnh 1.

Vũ khí HVGP Block 1 và Block 2.

Trước căng thẳng gia tăng trong thời gian gần đây ở Biển Hoa Đông, Nhật Bản được cho là đã tách dự án HVGP thành hai dự án có mức đầu tư, năng lực và tiến độ triển khai không giống nhau.

Dự án 1: Kết hợp với các công nghệ quân sự (tên lửa) hiện có để nhanh chóng cho ra đời biến thể đầu tiên (Block 1) của HVGP nhằm ứng phó các yêu cầu cấp bách trong việc phòng thủ.

Dự án 2: ATLA sẽ phụ trách phát triển Block 2 dựa trên các công nghệ mới nhất để biến HVGP thành vũ khí cấp chiến thuật (có thể thay đổi cục diện chiến trường).

Theo bài viết trên tờ Mainichi Shimbun vào ngày 25/2/2020, phạm vi tác chiến của HVGP là khoảng 500 km, nhưng đây vẫn chưa phải là con số chính thức. Theo suy luận logic, chỉ cần tăng công suất tầng đẩy của HVGP sẽ tự nhiên mở rộng phạm vi tác chiến của đầu đạn.

Quân đội Mỹ hiện đang phát triển Vũ khí siêu âm tầm xa (LRHW) tương tự như HVGP, với nguyên mẫu đầu tiên dự kiến ​​sẽ được hoàn thành trong năm 2023.

Dự kiến ​​việc phát triển HVGP, đặc biệt là Block 2, sẽ có những thách thức về kỹ thuật và chi phí, chính vì vậy nhiều khả năng người Nhật và người Mỹ sẽ sớm hợp tác.

Trước sự phát triển như vũ bão của Hải quân Trung Quốc, Nhật Bản đang chuẩn bị các biện pháp ứng phó với "các hành động quân sự tiềm năng" tại các hòn đảo tranh chấp nằm ở Biển Hoa Đông (bao gồm Quần đảo Senkaku).

HVGP là giải pháp mới nhất trong những nỗ lực gần đây của JSDF bao gồm việc gia tăng mua sắm máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35 và hoán cải các tàu đổ bộ trực thăng thành tàu sân bay hạng nhẹ.

Dự án HVGP với minh họa mục tiêu là tầu sân bay thù địch (Nguồn: Naval News).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại