*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Phiên bản mới của H145 loại bỏ hoàn toàn buồng lái, tích hợp AI và được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ quân sự phức tạp.
Ngày 10/6, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đã mở rộng phạm vi tấn công trả đũa, phóng tên lửa đạn đạo vào các căn cứ quân sự Mỹ ở 3 quốc gia Arab.
Quân đội Mỹ lại vừa mất thêm một máy bay không người lái (UAV) chiến đấu MQ-9 Reaper trị giá khoảng 30 triệu USD trên bầu trời Iraq.
Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ chưa có kế hoạch rút lực lượng tham gia chiến dịch quân sự tại Iran, đồng thời tuyên bố sẵn sàng triển khai quân đội để thu hồi và tiêu hủy vật liệu hạt nhân của Tehran nếu cần thiết.
Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ tiếp nhận tàu sân bay MUGEM do nước này tự chế tạo vào năm 2032, qua đó soán ngôi số 1 khu vực của Nga.
Kênh CNBC (Mỹ) mới đây đưa tin, Foundation Future Industries - một công ty khởi nghiệp của Mỹ - đang tiến hành thử nghiệm robot hình người ở Ukraine, ngay trên tiền tuyến với Nga.
Iran phóng loạt tên lửa nhằm căn cứ Mỹ tại Kuwait và Bahrain, cảnh báo đóng Hormuz giữa lúc khủng hoảng đẩy thêm hàng triệu người vào cảnh thiếu đói.
Tàu ngầm hạt nhân Dự án 855M lớp Yasen-M được xem là "công cụ gây áp lực" của Hải quân Nga.
Phía Ấn Độ cho biết đang chờ phía Nga đưa ra bảng báo giá chi tiết về các khoản đầu tư cần thiết.
Hôm nay (4/6), Triều Tiên công bố một cơ sở mới sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un yêu cầu tăng cường lực lượng hạt nhân của nước này “theo cấp số nhân”.
Hạm đội phương Bắc vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk thực hiện thành công cuộc thử nghiệm tên lửa ở Biển Barents.
Một tàu ngầm Trung Quốc chưa từng được biết đến trước đây đã xuất hiện với thiết kế không có cấu trúc thượng tầng (khoang lái) truyền thống.