Điện Kremlin không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ba nhà khoa học bị bắt gần đây với cáo buộc phản quốc đã làm việc cho Trung Quốc, người phát ngôn Dmitry Peskov nói với báo chí ngày 24/5.
Tại Donbass, chế độ tác chiến tự động của hệ thống tên lửa phòng không (SAM) S-350 Vityaz của Nga đã được thực chiến lần đầu.
Tuần trước, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, Yevgeny Prigozhin, tuyên bố các lực lượng của ông đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, mặc dù Ukraine phủ nhận thông báo này.
Nga và phương Tây đều có cùng quan điểm ở một mức độ nào đó, rằng cuộc xung đột ở Ukraine không thể bị đóng băng, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Tass ngày 24/5.
Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 24/5/2023.
Vị tổng thống 68 tuổi trấn an các quan chức Belarus rằng những người thù địch
Truyền thông Nga ngày 24/5 đưa tin, hệ thống phòng không S-350 Vityaz của nước này đã lần đầu tiên bắn hạ máy bay Ukraine ở “chế độ tự động”, sau nhiều tháng triển khai trên chiến trường Ukraine.
Tàu sân bay lớn nhất thế giới, USS Gerald R. Ford, đã lần đầu tiên cập cảng thành phố Oslo của Na Uy hôm 24/5 nhằm phô trương lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây.
Các nhà nghiên cứu đã tiết lộ về vũ khí tác chiến điện tử (EW) mới của Nga có khả năng tàn phá đáng kể các máy bay không người lái (UAV) và hệ thống liên lạc vô tuyến được mã hóa của Ukraine trong một thời gian ngắn.
Sau khi chiếm được Bakhmut, Nga sẽ phát triển thế tiến công Slavyansk và Kramatorsk, nhằm mục tiêu nắm hoàn toàn Donbass.
Ngày 23/5, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Tuyến đường biển phía Bắc được Moscow vận hành, bảo vệ bằng đội tàu phá băng siêu khủng cùng các cảng nước sâu, sân bay dọc hải trình rìa Bắc Cực.
Ngoài phản ứng 'chiến hay chạy', con người còn có một loại phản ứng thứ ba trước các mối đe dọa, đó là 'đông cứng người'.
Ngày 11/5, tại vùng biển phía Nam Vịnh Subic của Philippines đã diễn ra Lễ duyệt binh tàu Hải quân các nước ASEAN (AFR). Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Carlito Galvez chủ trì buổi lễ.
Mỹ đang lên kế hoạch gửi thêm bom chùm tới Ukraine sau khi quân đội nước này được cho là đã sử dụng thành công loại vũ khí này trên chiến trường.
Máy bay không người lái Lancet của Nga đã phá hủy một hệ thống radar phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ cung cấp cho Ukraine ở khu vực Bakhmut.
© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp
Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. Email: btv@soha.vn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân Điện thoại: 024 7309 5555
Liên hệ quảng cáo: Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88 Email: giaitrixahoi@admicro.vn Hỗ trợ & CSKH: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84 24) 7307 7979 Fax: (84 24) 7307 7980 Chính sách bảo mật