Tin tình báo ghi nhận sự gia tăng sản xuất Kinzhal, Kalibr

Bạch Dương |

Nga đang đẩy mạnh việc sản xuất các loại tên lửa tấn công tầm xa nhằm phục vụ nhu cầu chiến trường.

Tính đến ngày 19 tháng 5 năm 2023, tốc độ sản xuất tên lửa Kh-101 ở Nga đạt 35 đơn vị mỗi tháng, trong khi đó số liệu đối với Kalibr là 25 tên lửa. Thông tin này được tình báo quốc phòng Ukraine chia sẻ.

Ngoài ra theo phía Ukraine, tổ hợp công nghiệp quân sự Nga đang sản xuất 5 tên lửa Iskander-M và 2 tên lửa Kh-47 Kinzhal mỗi tháng.

Dữ liệu vừa tiết lộ có thể không tương ứng với thực tế do chỉ được ước tính một cách sơ lược. Tuy nhiên ngay cả theo thông tin được cung cấp, Lực lượng vũ trang Nga có gần 400 tên lửa Kh-101 và 300 quả Kalibr chế tạo mới hàng năm, mặc dù trên thực tế con số này có thể lớn hơn.

Đồng thời dữ liệu của Ukraine cho thấy sự gia tăng sản xuất tên lửa của Nga. Ví dụ vào cuối tháng 1 năm nay, Cơ quan tình báo Ukraine cho rằng Nga chế tạo 53 tên lửa mỗi tháng, nhưng hiện tại con số đã tăng lên 67, tương ứng với mức tăng 20%.

Tin tình báo ghi nhận sự gia tăng sản xuất Kinzhal, Kalibr - Ảnh 1.

Số lượng tên lửa tấn công được Nga sản xuất mỗi tháng đang gia tăng ở mức đáng kể.

Đây là thông tin gây bất ngờ bởi trước đó tình báo Anh từng nhận định Quân đội Nga sẽ sớm cạn kiệt lượng tên lửa dẫn đường chính xác do hiệu lực của các lệnh trừng phạt khiến Moskva không nhập khẩu được những linh kiện cần thiết như chất bán dẫn hay chip xử lý tốc độ cao.

Theo các nhà quan sát, rất có thể những mặt hàng trên đã được Nga mua từ trước chiến sự để dự trữ, bên cạnh đó cũng không thể loại trừ khả năng Moskva vẫn nhận được sự trợ giúp từ một đối tác nào đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại