*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố các cơ sở quân sự nước này gần như không thể chống đỡ máy bay không người lái của Ukraine.
Theo TST, đây là động thái lần đầu tiên của Bộ Quốc phòng Nga trong suốt 4-5 năm diễn ra chiến sự.
"Chúng ta sẽ xem kết quả thế nào. Nếu Nga cũng từ chối cơ hội này, thì cần phải gây thêm áp lực", Tổng thống Ukraine nói.
Chính phủ Anh đã huy động trực thăng và tàu chiến tham gia vào một chiến dịch được xem như đòn giáng "chưa từng có tiền lệ" nhằm vào Moscow.
Đêm 15/6, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô cực lớn nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự ở thủ đô Kiev của Ukraine.
Hệ thống chống máy bay không người lái Zubr đầu tiên của Quân đội Nga đã đi vào hoạt động chiến đấu.
"Cường độ tấn công dữ dội như vậy được cho là lần đầu xuất hiện, ít nhất kể từ đầu năm nay. Phái bộ ngoại giao Mỹ đã gấp rút rời khỏi thủ đô Ukraine" – TST cho hay.
T-90M2 Rykov-1 là phiên bản xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến của Nga, chỉ mới được hé lộ trong thời gian gần đây.
Đài TST (Nga) ngày 14/6 đăng bài viết tiêu đề "Cháy lớn! Đường tới Moscow đã bị phong tỏa - Đòn tấn công ồ ạt bằng hàng trăm UAV, đây là những thông tin mới nhất ở thời điểm này".
51 sở chỉ huy của Ukraine đã bị quân đội Nga đánh sập chỉ trong 24h. Loạt diễn biến nóng trên chiến trường vừa được ghi nhận.
Nga hiện vẫn là nước cung cấp dầu lớn nhất cho quốc gia châu Á này.
Nga đã hủy bỏ triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế MAKS-2026, dự kiến được tổ chức tại sân bay Zhukovsky, gần Moskva.