Báo Nga: Patriot bị "bẻ khóa", UAV Iran bay trên đầu căn cứ Mỹ mà không ai hay biết

Trà Khánh |

Theo như tuyên bố của Iran, nước này đã thành công trong việc vô hiệu hóa hệ thống phòng không Patriot ở Iraq, đồng thời mở đường cho UAV tiếp cận căn cứ Mỹ mà không ai hay biết.

Thông tin này được chuyên trang hàng không Avia.Pro của Nga đăng tải trong một bài viết hôm nay 8/4, dẫn một báo cáo của Quân đội Iran về việc nước này vô hiệu hóa thành công các hệ thống phòng không và tên lửa phòng không Patriot của Mỹ ở Iraq.

Thậm chí, phía Iran còn đưa ra bằng chứng cho tuyên bố trên của họ với những bức ảnh chụp các căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Iraq bằng máy bay không người lái (UAV). Một trong số đó có thể kể tới là căn cứ không quân Harir nằm ở Batas, phía Bắc Iraq (khu vực tự trị của người Kurd).

Báo Nga: Patriot bị bẻ khóa, UAV Iran bay trên đầu căn cứ Mỹ mà không ai hay biết - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là căn cứ Harir của Mỹ ở Bắc Iraq được UAV Iran chụp lại trong một lần trinh sát mới đây. Ảnh: Babak Taghvaee.

Hiện tại, vẫn chưa rõ những bức ảnh mà Iran công bố được chụp trước hay sau khi Mỹ triển khai các hệ thống phòng không Patriot tới Iraq, bởi với hệ thống phòng không của Quân đội Mỹ ở Iraq hiện tại UAV Iran khó lòng có thể tiếp cận được các căn cứ quân sự như Harir.

Theo các chuyên gia quân sự của Avia.Pro, nếu Iran có thể "bẻ khóa" được các hệ thống phòng không của Mỹ ở Iraq như tuyên bố thì nhiều khả năng họ thực hiện điều này thông qua những chiếc UAV làm nhiệm vụ trinh sát các căn cứ Mỹ.

Trước đó cũng chưa từng có báo cáo nào ghi nhận việc các căn cứ Mỹ ở Iraq bị UAV Iran "hỏi thăm".

Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất hiện nay là làm cách nào, Iran hay các UAV của họ có thể xâm nhập vào được các hệ thống phòng không của Mỹ từ trên không hay từ xa.

Chính điều này cũng khiến nhiều chuyên gia hoài nghi thông tin Iran có thể vô hiệu hóa được các hệ thống phòng không Mỹ vốn được bảo mật tuyệt đối.

Hiện tại, Iran là một trong số ít các quốc gia Trung Đông xây dựng lực lượng tác chiến điện tử, ngoài ra họ còn có kinh nghiệm đối với các các loại vũ khí công nghệ cao của Mỹ như UAV hay máy bay do thám. Do đó rất có thể Iran đã khai thác được một "lỗ hỏng" nào đó của hệ thống phòng không của Mỹ ở Iraq.

Các chuyên gia của Avia.Pro cũng nhắc lại sự kiện hệ thống phòng không của Saudi Arabia (cũng được trang bị tên lửa Patriot) bị UAV và tên lửa hành trình của phiến quân Houthi qua mặt trong các cuộc tấn công vào tháng 9/2019. Và "kẻ đứng sau" hỗ trợ cho Houthi thực hiện vụ tấn công trên chính là Iran.

Mỹ bàn giao căn cứ Mosul cho Quân đội Iraq giữa đại dịch Covid-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại