*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một căn cứ quân sự của Mỹ ở tỉnh Al-Hasakah, đông bắc Syria, đã bị tấn công tên lửa.
Theo người phát ngôn của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq, Washington và Baghdad sẽ có các cuộc thảo luận về lộ trình rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Iraq trong thời gian tới.
Theo như tuyên bố của Iran, nước này đã thành công trong việc vô hiệu hóa hệ thống phòng không Patriot ở Iraq, đồng thời mở đường cho UAV tiếp cận căn cứ Mỹ mà không ai hay biết.
Sau các căn cứ quân sự, các công ty dầu Mỹ ở Iraq đang trở thành mục tiêu tiếp theo bị tấn công bằng rocket đánh thắng vào lợi ích kinh tế của Washington ở quốc gia Trung Đông này.
Chỉ trong vài ngày, Mỹ đã cho triển khai hai hệ thống phòng không hiện đại nhất nhì của họ đến Iraq, khi các căn cứ có quân Mỹ đồn trú liên tiếp bị tấn công bằng rocket.
Một số cựu quan chức tình báo Mỹ khẳng định, giới lãnh đạo Iraq đã biết trước về cuộc tấn công nhằm vào tướng Iran Soleimani, nhưng họ đã chọn cách giữ im lặng.
Sau khi hứng chịu liên tiếp các cuộc tấn công bằng rocket, Mỹ đã có động thái đầu tiên cho thấy họ sẽ thu hẹp quy mô các căn cứ ở Iraq, nhất là tại khu vực gần biên giới Syria.
Theo truyền thông Nga, chính quyền Baghdad đã cho phép quân đội nước này bắn hạ bất cứ máy bay quân sự Mỹ nào hoạt động trong không phận Iraq mà không xin phép trước.
Tổng thống Trump chính thức "bật đèn xanh" cho phép Lầu Năm Góc tiến hành các hành động quân sự mạnh mẽ nhất nhằm trả thù cho binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn ở Iraq vừa qua.
Phát ngôn viên quân đội Iran nhấn mạnh, Mỹ vẫn đang che giấu mức độ thiệt hại nặng nề sau vụ không kích bằng tên lửa của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq hồi tháng Một.
Tổng thống Trump nói rằng đợt tấn công của Iran vào căn cứ Mỹ tại Iraq làm chỉ làm một vài quân nhân Mỹ bị thương nhẹ.
Theo các nguồn tin địa phương có ít nhất ba quả rocket đã được bắn vào “Vùng Xanh” ở Baghdad vào rạng sáng 21/1, nơi đặt Đại sứ quán Mỹ và nhiều cơ quan ngoại giao khác.