Reuters dẫn các nguồn tin từ Iraq cho biết, nhiều công ty khai thác dầu nước ngoài ở Basra, Iraq trong ngày 6/4 đã bị tấn công bằng rocket, rất may các cuộc tấn công này không có thương vong về người.
Còn theo lực lượng an ninh Iraq, cuộc tấn công trên được thực hiện vào rạng sáng 6/4 (theo giờ địa phương) nhắm vào trụ sở các công ty dầu và một khu dân cư ở phía tây Basra.
Lực lượng an ninh bảo vệ một mỏ dầu ở Đông Nam Iraq. Ảnh: Wall Street Journal.
Cũng theo giới chức Iraq, đã có vài quả rocket rơi xuống gần trụ sở của Halliburton, một trong những công ty khai thác dầu lớn nhất thế giới có trụ sở chính tại Mỹ.
Nhiều thông tin cho thấy, cuộc tấn công ở Basra nhiều khả năng nhắm vào các công ty Mỹ đang khai thác dầu ở Iraq và rất có thể lực lượng dân quân Iraq (PMU) thân Iran đứng sau cuộc tấn công này.
Hiện chính phủ Mỹ vẫn chưa đưa ra bất cứ tuyên bố chính thức nào về cuộc tấn công trên.
Cuộc tấn công ở Basra diễn ra trong bối giá dầu tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần vừa qua, khi cả Nga và Saudi Arabia tiếp tục trì hoãn đàm phán cắt giảm sản lượng dầu khi nhu cầu sử dụng dầu thô toàn cầu giảm mạnh trong quý I/2020.