Khinh hạm Nga sẵn sàng đánh chặn nhóm tàu sân bay Mỹ: Tên lửa Kalibr sẽ bay tới tấp ngoài khơi Syria

QS |

Các chuyên gia cho rằng, hạm đội Nga muốn thể hiện cho Mỹ thấy họ không chỉ kiểm soát khu vực này mà còn sẵn sàng đối đầu Mỹ trong trường hợp cần thiết.

Theo Avia-Pro, các tàu chiến Nga đang có kế hoạch tiến hành một chuỗi các bài thực hành bắn tên lửa và nhiều hoạt động đặc biệt khác xuyên khắp vùng phía đông Địa Trung Hải và tại các căn cứ quân sự của Nga ở Syria.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, do tàu sân bay USS Harry Truman dẫn đầu, đang hiện diện tại Địa Trung Hải.

"Trong các ngày 7, 9, 10, 17, 21, 23 và 30 tháng 4 năm 2020, các lực lượng thuộc Nhóm tác chiến hải quân Địa Trung Hải có kế hoạch tiến hành các hoạt động huấn luyện chiến đấu cao độ với nội dung thực hành bắn tên lửa và pháo kích nhằm vào các khu vực đã được chỉ định ở Đông Địa Trung Hải.

Hoạt động gia tăng của lực lượng Hải quân Nga và khoảng cách tương đối xa của địa điểm diễn ra các hoạt động này với căn cứ Tartus tại Syria có liên quan tới sự hiện diện của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman" - Avia-Pro dẫn nguồn tin cho hay.

Các chuyên gia cho rằng, bằng động thái trên, hạm đội Nga muốn thể hiện cho Mỹ thấy họ không chỉ kiểm soát khu vực này mà còn sẵn sàng đối đầu Mỹ trong trường hợp cần thiết.

"Các khinh hạm Nga, trang bị tên lửa hành trình Kalibr, sẽ là sự phô trương sức mạnh ấn tượng của hạm đội Nga.

Nhóm tác chiến tàu Mỹ không còn có thể tiến vào Địa Trung Hải mà không điều máy bay trinh sát trước. Điều này rõ ràng cho thấy họ hoàn toàn thiếu sự kiểm soát đối với tình hình hiện nay" - Một chuyên gia đánh giá.

Trước đó, trong ngày 3/4, trang tin của Viện Hải quân Mỹ (USNI News) cho biết, tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN-75) đã đi qua kênh đào Suez và tiến vào Địa Trung Hải sau khi hoạt động một vài tuần trong khu vực đặc trách của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ.

Mùa thu năm ngoái, tàu Truman đã được điều tới Trung Đông để thay thế cho tàu USS Abraham Lincoln (CVN-72). Đây là một phần chiến lược của Mỹ nhằm duy trì ít nhất một tàu chiến cốt yếu trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại