*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau cuộc xung đột ở Trung Đông với Iran, kho tên lửa Mỹ đứng trước tình trạng cạn kiệt, trong bối cảnh đang thiếu hụt nguyên liệu chế tạo tên lửa.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã khiến tiêm kích F-35 của Mỹ bỏ chạy khi xâm phạm không phận nước này hôm 26/5.
Iran bắn hạ UAV MQ-9 Reaper của Mỹ ở vịnh Ba Tư, trong khi lãnh tụ tối cao nước này cảnh báo Washington sẽ không còn “nơi trú ẩn an toàn” ở vùng Vịnh.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei tuyên bố, các nước vùng Vịnh sẽ không còn là "lá chắn" cho các căn cứ quân sự của Mỹ và Washington sẽ không còn "nơi trú ẩn an toàn" trong khu vực.
Quốc gia này đã gia tăng nhập khẩu dầu từ loạt nhà cung cấp mới, song song với mua hàng của Nga.
Các đặc vụ Iran đã mua được phần cứng cấp quân sự của Trung Quốc thông qua một công ty bình phong có trụ sở tại UAE. Tehran lại sử dụng công nghệ mà họ có được để tấn công UAE.
Iran đang tích cực khôi phục quyền tiếp cận các cơ sở tên lửa ngầm bị hư hại do hoạt động quân sự của Mỹ-Israel gần đây.
Việc phong tỏa eo biển Hormuz khiến nguồn cung dầu thế giới sụt giảm nghiêm trọng, đẩy kho dự trữ toàn cầu xuống dưới mức nhu cầu 100 ngày trong tháng này bất chấp nỗ lực khơi thông tuyến đường.
Tehran đã chấp nhận nội dung bản ghi nhớ do Pakistan soạn thảo và đang chờ phản hồi của phía Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington sẽ ưu tiên ngoại giao với Iran, nhưng sẵn sàng chuyển sang các lựa chọn thay thế nếu đàm phán không đạt kết quả.
Trong nhiều thập kỷ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu luôn nói rằng hòa bình và ổn định ở Trung Đông chỉ có thể đạt được sau khi phá hủy Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Giá dầu thô giảm hơn 4% vào Chủ nhật sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran về việc mở lại eo biển Hormuz đang tiến triển, mặc dù ông nói rằng Mỹ sẽ không vội vàng đạt được thỏa thuận.
Tâm điểm