Cập nhật lúc

Iran đã vượt qua lằn ranh đỏ, TT Trump yêu cầu Lầu Năm Góc làm mọi điều có thể: Đòn trả thù tàn khốc

Tổng thống Trump chính thức "bật đèn xanh" cho phép Lầu Năm Góc tiến hành các hành động quân sự mạnh mẽ nhất nhằm trả thù cho binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn ở Iraq vừa qua.

RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper phát biểu hôm nay 13/3 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép Lầu Năm Góc thực hiện các hành động quân sự cần thiết để trả thù cho các chết của hai binh sĩ Mỹ và một quân nhân Anh trong vụ tấn công bằng rocket vào căn cứ Taji bên ngoài thủ đô Baghdad của Iraq vào tối hôm 11/3.

"Tôi đã nói chuyện với tổng thống. Ông ấy đã cho tôi quyền để làm những gì chúng ta cần làm, phù hợp với quyền hạn của ông ấy", Bộ trưởng Esper phát biểu trong cuộc họp báo ở Washington.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Esper lại từ chối tiết lộ các hành động quân sự sắp tới của Mỹ sẽ là gì và cho biết Lầu Năm Góc "sẽ không đưa ra bất cứ lựa chọn nào ngay bây giờ". Mặt khác Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho biết, có bằng chứn cho thấy các nhóm dân quân Iraq (PMU) được Iran hậu thuẫn đứng sau vụ tấn công vào căn cứ Taji.

Trước đó một tướng lĩnh cấp cao của Mỹ từng cho biết, Lầu Năm Góc chắc chắn sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ nhất vào kẻ đã gây ra cuộc tấn công ở Iraq vừa qua.

Theo RT, đã có khoảng 18 quả rocket đã được bắn vào căn cứ Taji ở Iraq trong đêm 11/3 vừa qua, vụ tấn công đã khiến hai binh sĩ Mỹ và một quân nhân Anh thiệt mạng, 12 người khác cũng bị thương. Đây là cuộc tấn công thứ hai chống vào căn cứ Taji kể từ đầu năm.

Được biết, căn cứ liên hợp Taji nằm cách Baghdad 27km về phía bắc, được liên quân của Mỹ sử dụng như một trung tâm huấn luyện lực lượng an ninh và quân đội Iraq.

Cảnh quay được người dân ghi lại về cuộc không kích của Mỹ vào mục tiêu dân quân thân Iran tại tỉnh Anbar, Iraq.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại