*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hải quân Nga được cho là sẽ có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới phóng từ tàu ngầm.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu ngầm Knyaz Oleg (đang trong giai đoạn thử nghiệm cấp nhà nước) vừa phóng thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava trên Biển Trắng.
Con tàu được mệnh danh "quái vật" của Nga chế tạo sở hữu những đặc quyền chưa từng có như phòng tắm nắng, hồ bơi và phòng xông hơi khô
Cuộc tập trận của các lực lượng hạt nhân chiến lược Nga ngày 9/12 đã được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Nga - Tổng thống Vladimir Putin.
Cảnh báo tại căn cứ không quân Ramstein đã gây hoang mang trong vài phút trước khi có thông báo mới rằng tình hình đã ổn.
Hải quân Nga vừa đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân Đề án 955 thứ 4 nhằm nâng cao khả năng răn đe hạt nhân chiến lược, đây là món quà Giáng sinh mà Mỹ hoàn toàn không hứng thú.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Mỹ lên kế hoạch hoạt động quân sự trên vũ trụ và tuyên bố Moscow sẽ thiết lập sự hiện diện ở đó.
Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei-A mang tên Knyaz Vladimir của Nga mới đây đã lần đầu tiên tiến hành phóng thử một tên lửa đạn đạo Bulava trong các quá trình thử nghiệm ở Biển Trắng.
Việc thay thế các tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân Type 092 ra đời từ năm 1978, đã được ấn định với các tàu ngầm Type 094 lớp Tấn. Tàu ngầm mới bắt đầu hoạt động từ năm 2007.
Tầm bắn của tên lửa Bulava lên tới 8.000 km, tương ứng khoảng cách tất cả các thành phố trên bờ phía đông nước Mỹ.
Liên Xô, sau này là Nga, vẫn nổi tiếng với những cỗ máy khổng lồ: máy bay cánh cố định lớn nhất thế giới Antonov An-225, trực thăng Mi-26 lớn nhất thế giới với chiều dài ngang một chiếc Boeing 737. Tàu ngầm lớn nhất cũng không được xuất xưởng tại các công ty đóng tàu Mỹ, mà ra đời ở Liên Xô.
Dưới lòng biển tối đen như mực, một con quái vật lù lù từ đáy Vịnh Mexico nổi lên, bất ngờ phóng đi một loạt tên lửa san phẳng các thành phố và căn cứ quân sự trọng yếu của Mỹ...
Tâm điểm