4 tên lửa Nga "gây náo loạn", căn cứ quân sự Mỹ báo động khẩn

QS |

Cảnh báo tại căn cứ không quân Ramstein đã gây hoang mang trong vài phút trước khi có thông báo mới rằng tình hình đã ổn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

CNN đưa tin, cuộc tập trận quân sự của Nga đã làm kích hoạt cảnh báo bất thường tại một căn cứ quân sự trọng yếu của Mỹ ở Đức trong ngày 12/12. Vụ việc sang tuần này mới được tiết lộ, thông qua lời kể của các quan chức quốc phòng Mỹ.

Cảnh báo tại căn cứ không quân Ramstein đã gây hoang mang trong vài phút trước khi có thông báo mới rằng tình hình đã ổn.

Đánh giá ban đầu cho biết, cảnh báo tên lửa có thể đã được kích hoạt khi các vệ tinh tình báo Mỹ phát hiện vụ phóng. Đáng lưu ý, vào thời điểm xảy ra vụ việc Nga đã bắn thử nghiệm 4 tên lửa đạn đạo liên lục địa từ biển Okhotsk, ngoài khơi phía tây Nga.

Tàu ngầm Nga bắn tên lửa Bulava ngoài khơi biển Okhotsk. Nguồn: Ruptly

Chuông báo động đã réo lên tại Đức không lâu sau khi tên lửa được bắn đi. Trong một tuyên bố, đại diện quân đội Mỹ tại châu Âu ngày 14/12 xác nhận vụ việc xảy ra tại căn cứ Ramstein và các khu vực xung quanh.

Các binh sĩ tại đây đã nhận được cảnh báo tên lửa tấn công thông qua hệ thống máy tính. Báo động tên lửa tại căn cứ Ramstein cũng được phát qua hệ thống loa phóng thanh.

"Trung tâm kiểm soát đã theo đúng các quy trình cần thiết và hành động kịp thời để phát đi cảnh báo nhanh – chính xác. Không có máy bay hay phi công nào của Mỹ được lệnh xuất kích. Vụ phóng tên lửa sau đó được xác định là một phần cuộc tập trận huấn luyện trong khu vực.

Trong vòng vài phút, trung tâm kiểm soát một lần nữa đã theo đúng thủ tục và cung cấp các thông báo cập nhật. Chúng tôi thường xuyên giám sát mọi mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ và đồng minh" – Thông báo của phía quân đội Mỹ cho hay.

Mặc dù thông báo trên không chỉ đích danh tới vụ phóng tên lửa Nga nhưng nhiều quan chức quốc phòng Mỹ đã xác nhận với CNN về mối liên quan giữa hai sự việc. Một quan chức cho hay, phía Nga đã thông báo cho các phi công tránh xa khu vực diễn ra hoạt động quân sự từ vài ngày trước.

Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ nhanh chóng xác nhận rằng vụ phóng tên lửa không gây ra mối đe dọa nào nhưng chưa lý giải được tại sao hệ thống cảnh báo bị kích hoạt.

Một quan chức Mỹ lưu ý đây là vụ việc đáng lo ngại bởi luôn có nguy cơ xảy ra những tính toán sai lầm trong bối cảnh căng thẳng với Nga đang gia tăng, song ông cũng nhấn mạnh rằng không có dấu hiệu nào cho thấy vụ phóng lần này là một mối đe dọa.

Sau vụ việc, lực lượng quân đội Mỹ tại căn cứ Ramstein đã ra thông báo trên Facebook để gửi tới cộng đồng quân sự trong khu vực.

Trước đó, vào năm 2018, sai sót do con người đã khiến hệ thống cảnh báo bị kích hoạt nhầm rằng có một tên lửa đang bay về phía Hawaii.

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh của nước này vừa thực hành phóng tên lửa đạn đạo Bulava ở biển Okhotsk, vượt hơn 5.500 km.

Trong cuộc diễn tập, tàu ngầm Vladimir Monomakh đã phóng 4 tên lửa Bulava và tất cả các đầu đạn đã thành công bay đến khu vực định trước tại Chizha.

Đây là một phần của hoạt động tập trận hạt nhân chiến lược bắt đầu từ ngày 9/12, dưới sự chỉ huy của Tổng thống Vladimir Putin. Tham gia tập trận có các lực lượng trên bộ, trên biển và trên không của lực lượng hạt nhân chiến lược.

Các tên lửa đạn đạo Bulava được trang bị trên tàu Vladimir Monomakh là một trong những tên lửa mạnh nhất thế giới hiện nay. Tên lửa có tầm bắn 8.000-10.000km, trang bị 6-10 đầu đạt hạt nhân, mỗi đầu đạn có sức công phá 100-150kT.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại