Được Hải quân Nga tặng món quà Giáng sinh to không tưởng: Mỹ "lo sốt vó"

Trịnh Ngọc Tiến |

Hải quân Nga vừa đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân Đề án 955 thứ 4 nhằm nâng cao khả năng răn đe hạt nhân chiến lược, đây là món quà Giáng sinh mà Mỹ hoàn toàn không hứng thú.

Theo Chủ tịch Tập đoàn đóng tàu Thống nhất (USC) - Aleksey Rakhmanov, Hải quân Nga đã lên kế hoạch biên chế tàu ngầm hạt nhân Knyaz Vladimir thuộc Đề án 995A cho Hạm đội Phương Bắc ngay trong tháng 12 này, sau khi nó đã hoàn tất các bài kiểm tra cấp nhà nước

Dự kiến, tàu Knyaz Vladimir sẽ rời khỏi nhà máy đóng tàu Sevmash vào cuối tháng và lên đường đến căn cứ của Hạm đội Phương Bắc ở Severomorsk cách đó khoảng 480 hải lý.

Được Hải quân Nga tặng món quà Giáng sinh to không tưởng: Mỹ lo sốt vó - Ảnh 1.

Tàu ngầm hạt nhân Knyaz Vladimir thuộc Đề án 995A của Hải quân Nga. Ảnh: CrazyMk.

Thông tin này cũng được Chỉ huy Hạm đội Phương Bắc - Phó Đô đốc Alexander Moiseev xác nhận, thậm chí vị phó đô đốc này còn ví tàu Knyaz Vladimir như "món quá" Giáng sinh dành cho hạm đội này.

Knyaz Vladimir hiện là một trong những tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo hiện đại nhất của Hải quân Nga. Trong khi đó, Đề án 995 hay lớp Borei được đánh giá sẽ trở thành "xương sống" của lực lượng tàu ngầm hạt nhân Nga trong tương lai.

Theo kế hoạch, đến năm 2020, Hải quân Nga sẽ đưa vào biên chế ít nhất 8 tàu ngầm lớp Borei, tuy nhiên do khó khăn về ngân sách kế hoạch này xem ra khó có thể thực hiện được.

Được Hải quân Nga tặng món quà Giáng sinh to không tưởng: Mỹ lo sốt vó - Ảnh 3.

Tàu ngầm Knyaz Vladimir thử nghiệm trên biển vào tháng 6 năm nay. Ảnh: CrazyMk.

Hiện tại, Hải quân Nga đã có trong tay 3 chiếc lớp Borei gồm: Alexander Nevsky, Vladimir Monomakh được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương và Yury Dolgorukiy thuộc Hạm đội Phương Bắc.

Tuy nhiên, cả 3 tàu ngầm trên đều thuộc Đề án 995, trong khi đó tàu Knyaz Vladimir lại thuộc Đề án 995A và là tàu thứ 4 của lớp Borei. Đề án 995A là biến thể nâng cấp từ Đề án 995, còn nâng cấp đó là gì hiện vẫn chưa được Hải quân Nga tiết lộ.

Về vũ khí, các tàu ngầm Borei được trang bị 16 tên lửa đạn đạo Bulava, mỗi tên lửa có thể mang theo 10 đầu đạn hạt nhân cho phép tấn công đồng thời nhiều mục tiêu khác nhau, tầm bắn tối đa khoảng 9.500 km. Một điểm cộng khác của tên lửa Bulava là nó có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

Ngoài tên lửa đạn đạo, tàu còn được trang bị 8 ống phóng với 40 ngư lôi hoặc tên lửa hành trình. Việc được trang bị tên lửa hành trình hoặc tên lửa chống hạm cho phép Knyaz Vladimir mở rộng mục tiêu tác chiến từ đó nâng cao khả năng răn đe kẻ thù.

Sức mạnh của một tàu ngầm lớp Borei được đánh giá là vượt qua cả một hạm đội. Tàu ngầm hạt nhân là thành phần chiến đấu hiệu quả nhất trong bộ ba răn đe hạt nhân của Nga. Chúng có thể hoạt động cách bờ hàng nghìn km và không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Hiện nay Hải quân Nga đang tích cực thực hiện chương trình hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo, việc đưa vào biên chế tàu Knyaz Vladimir đã nâng cao mức độ răn đe chiến lược đối với các đối thủ của Moscow, và là món quà Giáng sinh mà Hải quân Mỹ hoàn toàn không muốn nhận.

Nga hạ thủy siêu tàu ngầm hạt nhân mới lớp Yasen-M.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại