*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lễ diễu binh lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của nhiều lực lượng, trong đó Hải quân có tàu ngầm Kilo, tàu mặt nước.
Đội tàu mà Mỹ hướng tới được cho là rất lớn, từ 480 đến 534 tàu, tăng 35% so với mục tiêu 355 tàu đặt ra trước đó. Theo các báo cáo, hải quân Mỹ hiện có 293 tàu đang hoạt động, bao gồm cả tàu mặt nước và tàu ngầm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Mỹ lên kế hoạch hoạt động quân sự trên vũ trụ và tuyên bố Moscow sẽ thiết lập sự hiện diện ở đó.
Ông Putin nói: "Danh sách bao gồm 2 tàu ngầm, 23 tàu mặt nước và các tàu hỗ trợ, 3 máy bay, 4 hệ thống tên lửa bờ biển cùng hơn 400 đơn vị vũ khí tên lửa và ngư lôi khác nhau".
Mối đe dọa ngày một lớn hơn với Hải quân Mỹ khi Trung Quốc đã gặt hái được thành công trong việc đóng các loại tàu chiến mới với mức chi phí hợp lý và tốc độ nhanh hơn.
Theo nguồn tin từ BQP Trung Quốc, đến năm 2020, Hạm đội Nam Hải của hải quân nước này sẽ được tăng cường thêm 30 tàu ngầm, khiến thực lực tăng lên đáng kể.
"Yury Dolgoruky" là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thế hệ mới. Đây là lớp tàu ngầm tên lửa đạn đạo đầu tiên thời hậu Xô Viết, được cho là xương sống của hạm đội tàu ngầm chiến lược Nga hiện tại và tương lai.
Trong 2 ngày 18 và 19-7, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Quân chủng Hải quân đã tổ chức Hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2016 khu vực Đồng Nai.
Hải quân là lực lượng được Trung Quốc đầu tư mạnh nhất trong thời gian qua, nhằm âm mưu thực hiện những yêu sách phi lý về chủ quyền trên biển.