*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo Tạp chí Theo dõi Quân sự (MWM), máy bay chiến đấu Su-35 Nga đã bắn hạ chiến đấu cơ MiG-29 Ukraine ở khoảng cách kỷ lục - 190km.
Theo các nhà phân tích từ kênh Telegram "Military Chronicle", Mỹ được cho là đã chuyển giao các tên lửa AGM-188 Rusty Dagger mới nhất cho Ukraine.
Trong một tuyên bố với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng "đáp trả kịp thời và thích đáng đối với mọi mối đe dọa từ bên ngoài và bên trong".
Sự khác biệt này đã tồn tại từ rất lâu.
Công nghệ đột phá này giúp tạo ra các siêu hợp kim cấp độ nano, mở ra bước ngoặt mới cho nhiều ngành công nghiệp đỉnh cao.
Quân đội Mỹ sẽ đưa hệ thống tên lửa tầm trung Typhon đầy uy lực tới tỉnh Kagoshima để tập trận chung với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF). Điều này cho thấy hai đồng minh tiếp tục phá vỡ những điều cấm kỵ lâu nay liên quan đến việc triển khai vũ khí.
Vụ rơi máy bay Tu-22M3 của Nga ở Irkutsk phơi bày một nghịch lý: Phi đội máy bay ném bom Nga tiếp tục thu hẹp, nhưng các cuộc ném bom của Nga ngày càng thông minh hơn.
Châu Âu đang hướng đến khả năng răn đe thông qua vũ khí tầm xa một cách độc lập với Mỹ.
Bộ Quốc phòng Đức đã tìm đến các công ty của Ukraine và Israel để có thể nhanh chóng mua tên lửa, sau khi Mỹ không bán Tomahawk.
Một loại pháo hải quân 155mm mới được cho là đang trong quá trình phát triển tại Trung Quốc.
Mỗi quả tên lửa PAC-3 có giá khoảng 5,3 triệu USD, nhưng chưa chắc đã bắn hạ được 1 máy bay không người lái Geran, có giá dưới 50.000 USD.
Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine quan tâm đến việc sử dụng số tiền thu được đó để tăng cường khả năng phòng thủ, bao gồm việc mua các hệ thống phòng không và đánh chặn tên lửa.