*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thông tin về vật thể bay không xác định (UFO) được Mỹ thu thập suốt thời gian qua luôn thu hút sự quan tâm lớn từ quốc tế.
Hải quân Mỹ đã nhận lệnh phá hủy bất kỳ tàu thuyền nào của Iran bị nghi ngờ rải thủy lôi ở eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn.
Số phận của chương trình hạt nhân Iran và lượng uranium được làm giàu cao của nước này vẫn là trở ngại chính trong đàm phán với Mỹ.
Lầu Năm Góc đề xuất tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong năm 2027, trong đó, khoản đầu tư cho UAV và công nghệ liên quan được xem là lớn nhất lịch sử trong lĩnh vực này.
Lầu Năm Góc đã tiếp cận các nhà sản xuất ô tô lớn của Mỹ là General Motors và Ford để sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự.
Theo Bloomberg, Mỹ và Israel đã "rút kinh nghiệm" sau các đợt leo thang căng thẳng vào mùa hè năm 2025 và chuyển sang chiến thuật tập trung phá hủy bệ phóng tên lửa cùng các sở chỉ huy, nhằm tước bỏ khả năng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn của Iran.
Hệ thống phòng không của Mỹ có thể gặp khó khăn trong việc đối phó với sự gia tăng đột biến số lượng máy bay không người lái (UAV) của Iran.
Việc phát triển tên lửa siêu thanh của Mỹ đang gặp bế tắc và một chương trình mới đã được bổ sung vào các chương trình hiện có.
Hải quân Mỹ đang từ bỏ chương trình đóng các tàu chiến lớp frigate mới (đã tiêu tốn hàng tỷ đô la) trong chiến lược Hải quân mới.
70% người Mỹ không ủng hộ cuộc chiến tranh của Hoa Kỳ với Venezuela, điều này có thể cản trở kế hoạch của ông Trump.
Mỹ cho biết thỏa thuận là bước đi then chốt hướng tới tái cân bằng chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu và phù hợp với lợi ích kinh tế, an ninh của nước này.
Hải quân Mỹ thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã đến khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh miền Nam ở phía bắc Biển Caribe. Đây là một phần trong chiến dịch ngăn chặn đường dây buôn bán ma túy của chính quyền Tổng thống Donald Trump, được phát động vào hồi tháng 10.
Tâm điểm