Tàu ngầm mới của Trung Quốc có thể uy hiếp lãnh thổ nước Mỹ

Theo một báo cáo của Mỹ tiết lộ, tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Tấn của Trung Quốc được trang bị tên lửa JL-2 có tầm phóng 7400 km, từ Trung Quốc có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào nằm ở Alaska, từ phía tây của Hawaii có thể tấn công tới nửa lãnh thổ phía tây của Mỹ, từ phía đông của Hawaii có thể tấn công các mục tiêu thuộc 50 tiểu bang của Mỹ.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Tấn của Trung Quốc khi được trang bị tên lửa JL-2 sẽ có thể uy hiếp tới lãnh thổ của Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Tấn của Trung Quốc khi được trang bị tên lửa JL-2 sẽ có thể uy hiếp tới lãnh thổ của Mỹ

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội kiểm soát vũ khí Mỹ (Arms Control Association), về tình hình sức mạnh quân sự Trung Quốc cho biết, tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Tấn loại mới của Trung Quốc được trang bị tên lửa JL-2 có tầm phóng 7400 km, từ Trung Quốc có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào nằm ở Alaska, từ phía tây của Hawaii có thể tấn công tới nửa lãnh thổ phía tây của Mỹ, từ phía đông của Hawaii có thể tấn công các mục tiêu thuộc 50 tiểu bang của Mỹ.

Báo cáo này cũng tiết lộ, tên lửa đạn đạo phóng ngầm JL-2 loại mới của Trung Quốc được xem là “khả năng tác chiến bước đầu” trong năm 2013 và một khi tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Tấn được trang bị tên lửa đạn đạo JL-2 thì sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể hải quân Trung Quốc.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng, tàu ngầm lớp Tấn có tiếng động rất lớn, điều này không khó để cho Mỹ phát hiện. Thêm vào đó, theo các chuyên gia của Mỹ cũng tiết lộ, thì khi thời bình thì đầu đạn tên lửa hạt nhân sẽ không được chuyển giao cho hải quân Trung Quốc sử dụng, điều này có nghĩa là tàu ngầm lớp Tấn chỉ được trang bị đầu đạn hạt nhân khi xảy ra nguy cơ, còn khi tiến hành tuần tra thông thường thì tàu ngầm lớp Tấn không được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Mỗi tàu ngầm lớp Tấn có thể mang được 12 quả tên lửa đạn đạo JL-2 được tăng cường bố trí ở Biển Đông
Mỗi tàu ngầm lớp Tấn có thể mang được 12 quả tên lửa đạn đạo JL-2 được tăng cường bố trí ở Biển Đông

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ năm 2013 cũng cho biết, Trung Quốc đã đạt được những bước tiến mới về lĩnh vực vũ khí hạt nhân. Trước đó, báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ năm 2011 cho rằng, sự vận hành của tên lửa đời đầu JL-1 là “có vấn đề” và tàu ngầm lớp Hạ chưa thể kết hợp với tên lửa đạn đạo JL-1 trong việc tuần tra ở lãnh hải Trung Quốc.

Theo Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ cho rằng, sự kết hợp giữa tên lửa JL-1 và tàu ngầm lớp Hạ là một sự thất bại. Hiện, hải quân Trung Quốc được biên chế 3 tàu ngầm lớp Tấn, ngoài ra còn có 2 tàu ngầm khác không cùng giai đoạn chế tạo với tàu ngầm lớp Tấn. Trong khi đó, các báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết, mỗi tàu ngầm lớp Tấn có thể mang được 12 quả tên lửa đạn đạo JL-2 được tăng cường bố trí ở Biển Đông để làm nhiệm vụ tuần tra, uy hiếp đối phương.

Báo cáo này còn nhấn mạnh rằng, hiện nay Trung Quốc có 50 đến 75 tên lửa đạn đạo vượt đại châu, mỗi tên lửa đạn đạo vượt đại châu có thể mang theo một đầu đạn hạt nhân. Ngoài ra, Trung Quốc còn bố trí gần 1000 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhằm vào Đài Loan, tuy nhiên chưa biết bao nhiêu trong số này có thể mang được đầu đạn hạt nhân.

Một số nhà phân tích cho rằng, hiện nay Trung Quốc có khoảng 240 đầu đạn các loại, trong đó có 180 đầu đạn dự trữ hoặc chưa được bố trí. Ngoài ra, báo cáo này cũng cho rằng, trong khoảng 10 năm tới, Trung Quốc sẽ nghiên cứu chế tạo tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đời thứ 3 và sẽ nghiên cứu chế tạo tên lửa cơ động đời mới có thể mang đầu đạn hạt nhân để phá hủy các vệ tinh (MIRVs).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại