Tên lửa CJ-20 Trung Quốc đe dọa căn cứ quân sự Mỹ ở TBD

Bảo An |

(Soha.vn) - Trung Quốc đang nghiên cứu thiết kế tên lửa hành trình thế hệ mới CJ-20 có thể tấn công tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Sau khi đưa tên lửa hành trình CJ-10 vào sử dụng trong lực lượng hải quân, quân đội Trung Quốc đang nghiên cứu phát triển loại tên lửa hành trình thế hệ mới CJ-20, có thể được phóng từ máy bay ném bom chiến lược H-6 để tấn công tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Một thành viên của Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ, ông Hans Christensen cho biết tên lửa CJ-10 có thể được phóng từ mặt đất hay từ chiếm hạm, với tầm bắn lên tới 1.500 km. Hiện tại, khoảng 200 loại tên lửa CJ-10 đã được triển khai tại Quân đoàn pháo số 2 – lực lượng tên lửa chiến lược của quân đội Trung Quốc.

Tên lửa CJ-10 của Trung Quốc có tầm bắn 1.500 km.
Tên lửa CJ-10 của Trung Quốc có tầm bắn 1.500 km.

Chuyên gia phân tích quân sự người Nga Vasiliy Kashin cho rằng tên lửa hành trình CJ-10 được phát triển dựa trên tên lửa Tomahawk của Mỹ ở Afghanistan và Pakistan.

Trong khi đó, tên lửa hành trình CJ-20 đang được Trung Quốc phát triển có tầm bắn lên tới 2.200 km, nếu nó được phóng đi từ máy bay ném bom chiến lược H-6H hay H-6M của Không quân Trung Quốc. Một báo cáo của Không quân Mỹ cho rằng CJ-20 cũng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Những loại tên lửa như KD-63, KD-88 và KH-59 do quân đội phát triển có thể làm thay đổi thế trận, nhưng CJ-20 có thể đóng vai trò chiến lược trong sứ mệnh tấn công các căn cứ quân sự chính của Mỹ tại ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh giữa Bắc Kinh và Washington, căn cứ hải quân của Mỹ ở đảo Guam có thể là mục tiêu tấn công của tên lửa CJ-20.

Mỹ và Nhật Bản hiện tại đang thực hiện một cuộc tập trận đổ bộ chung tai khu vực biển ngoài khơi bang California. Cuộc tập trận giả định tình huống tấn công để lấy lại quyền kiểm soát các hòn đảo bị chiếm đóng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại