Căn cứ tên lửa hiện đại bỏ hoang của quân đội Nga

Tương tự nhiều căn cứ và sân bay khác, cũng vì thiếu kinh phí mà quân đội Nga phải "bỏ rơi" cả những căn cứ tên lửa hiện đại từ thời Liên Xô.

Căn cứ bỏ hoang này nằm gần Moscow, bao quanh nó là những hàng rào thép gai nhưng không còn ai canh gác.
Bên trong căn cứ người ta có thể dễ dàng bắt gặp những ống phóng tên lửa của hệ thống phòng không tầm xa S-300 (định danh NATO: SA-10 Grumble).
Sau khi tên lửa được phóng đi, những ống phóng này trở nên vô dụng.
Nhiều tank chứa xăng dầu bị bỏ không.
Một chiếc xe tải thuộc lớp MAZ-7310 "Uragan" được thiết kế để chuyên chở tên lửa hoặc những đơn vị hỗ trợ.
Quân đội Nga cũng bố trí những trạm gác xung quanh căn cứ nhưng đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
Nhà chứa xe của căn cứ chỉ có một chiếc KRAZ. Đây dường như xe chuyên dùng dùng để nạp đạn lên xe mang phóng tự hành tên lửa phòng không.
Đi sâu vào bên trong căn cứ, người ta dễ dàng bắt gặp nhiều loại xe quân sự trang bị trong hệ thống tên lửa và các nhà kho bỏ hoang. Dù không còn sử dụng, nhưng dường như chính quyền Nga không đủ kinh phí phá bỏ và dọn dẹp toàn bộ căn cứ.
Những chiếc xe MAZ-7310 "Uragan" với những biến thể khác nhau.
Cận cảnh một chiếc MAZ-7310 "Uragan" được dùng như một căn cứ di động.
Điều kiện máy móc bên trong vẫn còn khá tốt.
Những khoang xe bên trong vẫn ở điều kiện tốt
Loại xe này được trang bị những tủ âm tường để chứa những nhu yếu phẩm như nước, thức ăn hay sách báo.
Đây là tủ dùng để cất vũ khí.
Những khoang xe đều có những tiện nghi thiết yếu.
Xung quanh căn cứ còn rất nhiều nhà chứa nhưng đều bỏ hoang.
Một số phương tiện trong căn cứ này đều trong tình trạng hỏng hóc do bị bỏ rơi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Mọi thứ đều không còn nguyên vẹn.
Một chiếc xe tải MAZ-7410 được dùng để chuyên chở tên lửa.
Đây dường như là xe mang phóng tự hành lắp các ống phóng tên lửa đối không.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại