Căn cứ Hải quân mới của Mỹ đe dọa Trung Quốc

Bảo An |

(Soha.vn) - Mỹ đã quyết định xây dựng thêm một căn cứ hải quân trên hòn đảo Jeju của Hàn Quốc. Hòn đảo này chỉ nằm cách bờ biển phía đông của Trung Quốc chưa đầy 300 hải lý.

Căn cứ Hải quân mới sẽ là địa điểm đóng quân cho các đơn vị chiến lược của Lầu Năm Góc. Điều này giúp Bộ Quốc phòng Mỹ có thể dễ dàng thực hiện được mục tiêu kiểm soát các tuyến đường vận tải biển được Trung Quốc sử dụng chuyên chở 80% lượng dầu mỏ nhập khẩu của nước này.

Đây sẽ là quân cảng then chốt đối với Mỹ khi mà quốc gia này dự định triển khai 60% lực lượng của mình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong khuôn khổ chiến lược quân sự mang tên “Trục châu Á” của Tổng thống Obama.


	Vị trí quân sự chiến lược của đảo Jeju tại khu vực Đông Á.

Vị trí quân sự chiến lược của đảo Jeju tại khu vực Đông Á.

Tuy nhiên, kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự của Hải quân Mỹ trên đảo Jeju đã vấp phải sự phản đối quyết liệt. Hàng trăm người dân tại ngôi làng Gangjeong trên hòn đảo này đã dựng lều hai bên đường dẫn tới cổng vảo căn cứ hải quân Mỹ.

Bởi vì theo kế hoạch mới được tiết lộ của hải quân Mỹ, những người dân của ngôi làng Gangjeong sẽ phải rời đi để nhường đất cho việc xây dựng nhà công vụ sau hạng mục cảng biển thuộc căn cứ hải quân được hoàn thành.

Thiết kế căn cứ hải quân Mỹ tại đảo Jeju.
Thiết kế căn cứ hải quân Mỹ tại đảo Jeju.

Mặc dù vậy, chính phủ Hàn Quốc vẫn áp dụng các biện pháp cứng rắn để yêu cầu người dân tại ngôi làng Gangjeong di chuyển đến một khu tái định cư khác và phá bỏ lều của những người biểu tình dựng 2 bên đường vào căn cứ quân sự Mỹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại