Trung Quốc nâng tầm tên lửa cản Mỹ vào biển Đông

Bảo An |

(Soha.vn) - Quân đội Trung Quốc sẽ sớm tăng tầm bắn của tên lửa đạn đạo chống hạm nhằm ngăn cản Mỹ can thiệp vào khu vực hoạt động của Hải quân Trung Quốc ở biển Đông.

Trong một bài viết đăng trên tạp chí The Diplomat (chuyên về các vấn đề văn hóa, xã hội, chính trị tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương), chuyên gia phân tích quân sự người Mỹ, ông Harry Kazianis, nhận định rằng quân đội Trung Quốc sẽ sớm tăng tầm bắn của các tên lửa đạn đạo chống hạm, nhằm ngăn cản Mỹ can thiệp vào khu vực hoạt động của Hải quân Trung Quốc ở biển Đông.

Trích dẫn từ một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về sự phát triển quân sự của Trung Quốc, chuyên gia Harry Kazianis cho biết các hệ thống vũ khí mới được phát triển cho Hải quân Trung Quốc, bao gồm tên lửa hành trình tấn công đối hạm và đối đất, tàu ngầm hạt nhân, tàu chiến hiện đại và một tàu sân bay.

Tất cả những hệ thống vũ khí mới này cần phải có phạm vi rộng để hoạt động tại những vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Hệ thống phóng tên lửa DF-21 của Trung Quốc.
Hệ thống phóng tên lửa DF-21 của Trung Quốc.

Ông Harry Kazianis nhận định rằng Bắc Kinh hiện tại có thể tăng tầm bắn của tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D lên hơn 1.500 km. Trong khi đó, Andrew Erickson, giáo sư tại Học viện Chiến tranh hải quân Mỹ, cho biết các biến thể tương lai của tên lửa đạn đạo chống hạm Trung Quốc sẽ được nâng cấp đáng kể sau khi hải quân nước này xây dựng cơ sở hạ tầng tình báo hỗ trợ các tên lửa dẫn đường tiêu diệt mục tiêu.

“Hiện nay, Trung Quốc đã vượt qua thách thức ban đầu của việc triển khai và vận hành tên lửa đạn đạo chống hạm, và họ bắt đầu lựa chọn phát triển các biến thể với những tính năng và bổ sung khác nhau”, ông Erickson cho biết.

Ông Harry Kazianis cho biết Trung Quốc sẽ có khả năng tạo ra ảnh hưởng bên ngoài Đài Lan, với hệ thống tên lửa đạn đạo chống hạm hiện đại hơn trong kho vũ khí của nước này. Tuy nhiên, Hải quân và Không quân Trung Quốc vẫn chưa đủ mạnh để đối phó với vị thế thống trị của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hải quân Trung Quốc cũng đã được triển khai tới Ấn Độ Dương, nhưng ông Kazianis cho rằng lực lượng này không đủ sức để đối đầu với lực lượng hải quân Ấn Độ.

“Nếu Trung Quốc có thể cải tiến tên lửa đạn đạo chống hạm có khả năng vươn tới các hạm đội hải quân của Ấn Độ, Indonesia và thậm chí là Australia, thì môi trường an ninh khu vực sẽ thay đổi đáng kể và có thể gây nguy hiểm cho các cam kết an ninh giữa Washington và Đài Bắc”, ông Harry Kazianis nhận định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại