Máy bay ném bom tàng hình Trung Quốc nhắm vào Mỹ?

Bảo An |

(Soha.vn) - Trung Quốc hiện tại đang phát triển máy bay ném bom chiến lược tàng hình với khả năng thực hiện một vụ tấn công hạt nhân vào lãnh thổ của Mỹ.

Vasiliy Kashin, một chuyên gia tại Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ của Nga, cho rằng Trung Quốc hiện tại đang phát triện máy bay ném bom chiến lược tàng hình có khả năng thực hiện một vụ ném bom hạt nhân vào lãnh thổ của Mỹ.

Trong một bài viết trên tờ Foreign Policy, nhà bình luận người Mỹ John Reed cũng nhận định rằng những bức ảnh gần đây về một máy bay mô hình được đăng trên các trang mạng của Trung Quốc cho thấy rằng quân đội nước này đang phát triển một loại máy bay ném bom chiến lược mới có khả năng tàng hình.

	Mô hình được cho là máy bay ném bom tàng hình tương lai của Trung Quốc.

Mô hình được cho là máy bay ném bom tàng hình tương lai của Trung Quốc.

Các máy bay ném bom chiến lược H-6 hiện đang phục vụ trong Không quân và Hải quân Trung Quốc có tầm hoạt động hạn chế. Mục tiêu xa nhất mà chúng có thể tấn công là đảo Guam. Hiện tại, B-2 của Không quân Mỹ là loại máy bay ném bom tàng hình duy nhất đang hoạt động trên thế giới.

Nếu Trung Quốc thực sự muốn có một máy bay ném bom hạt nhân toàn diện, chuyên gia Vasiliy Kashin cho rằng máy bay ném bom chiến lược tương lai của Trung Quốc cũng cần phải có khả năng phóng tên lửa.

Thậm chí không cần đầu đạn hạt nhân, một máy bay ném bom chiến lược với khả năng tấn công tới lục địa Bắc Mỹ sẽ là một đe dọa nghiêm trọng với an ninh quốc gia của Mỹ. Ông Kashin nhận định thông tin Trung Quốc phát triển máy bay ném bom tàng hình sẽ gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Mỹ và các đối tác an ninh của nước này tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại