Nam sinh 20 tuổi có thân hình gầy gò, đi khám bỗng phát hiện thận hư: Bác sĩ chỉ rõ 'thủ phạm'

Ngọc Minh |

Chàng trai 20 tuổi có thân hình quá gầy nên đã đi khám để tìm cách béo lên. Thế nhưng tình cờ trong lần khám sức khoẻ này, cậu đã phát hiện mắc hội chứng thận hư.

Bác sĩ Quốc đang khám cho một trường hợp suy thận mạn trẻ tuổi.

Bác sĩ Quốc đang khám cho một trường hợp suy thận mạn trẻ tuổi.

ThS.BSCKII Nguyễn Đăng Quốc, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bác sĩ đã gặp rất nhiều trường hợp bệnh nhân khá trẻ tình cờ đi khám sức khoẻ phát hiện ra hội chứng thận hưsuy thận mạn.

Điển hình là trường hợp nam sinh tên Sơn (20 tuổi, quê Hải Phòng). Sơn có thân hình gầy gò, tuy nhiên sức khoẻ vẫn tốt. Do bệnh nhân quá gầy nên được người nhà đưa đi khám.

Kết quả xét nghiệm máu của Sơn cho thấy chỉ số creatinin cao. Bác sĩ nghi ngờ Sơn có hội chứng thận hư nên đã chỉ định làm sinh thiết thận. Kết quả Sơn bị mắc hội chứng thận hư nhưng không có bất cứ triệu chứng gì, ngoài việc có thể trạng gầy.

Khi điều tra sâu hơn về tiền sử, bác sĩ Quốc biết được bệnh nhân là con song sinh. Bệnh nhân là anh, khi sinh ra có cân nặng nhẹ hơn so với người em của mình. Trường hợp của Sơn mắc phải hội chứng thận hư do có yếu tố nguy cơ là khi sinh ra nhẹ cân.

Nam sinh 20 tuổi có thân hình gầy gò, đi khám bỗng phát hiện thận hư: Bác sĩ chỉ rõ thủ phạm - Ảnh 1.

Siêu âm thận (Ảnh minh hoạ)

Hội chứng thận hư là gì?

Hội chứng thận hư là tình trạng một lượng lớn protein (albumin) bị mất qua nước tiểu. Lượng albumin mất này đủ để gây ra giảm protein (albumin) trong máu. Protein có tác dụng giữ nước trong lòng mạch. Khi lượng protein trong máu đủ thấp, nước sẽ thoát ra mô kẽ và gây ra phù. Phù có thể xảy ra ở các vùng khác nhau của cơ thể và ở các thời điểm khác nhau trong ngày. Những vùng này gồm mắt, bụng, 2 chi dưới và bìu.

Khi albumin bị mất qua nước tiểu, một số protein đặc biệt gọi là kháng thể cũng bị mất. Kháng thể này rất quan trọng để cơ thể chống lại vi khuẩn gây bệnh. Vì vậy, trẻ bị hội chứng thận hư có nguy cơ bị nhiễm trùng cao khi bị mất protein.

Qua trường hợp của Sơn, bác sĩ Quốc lưu ý các trường hợp trẻ sinh ra nhẹ cân cần phải lưu tâm theo dõi hội chứng thận hư. Với người có thể trạng gầy ốm cũng nên đi khám để đánh giá chức năng thận hoạt động có tốt hay không.

Bác sĩ Quốc cũng cho biết thêm, bệnh suy thận mạn ở người trẻ hiện nay đang ngày càng gia tăng. Nhiều bệnh nhân tới viện thận đã teo hết (suy thận giai đoạn 5) nên không thể sinh thiết tìm nguyên nhân.

Tuy nhiên, ở người trẻ có một số yếu tố nguy cơ làm gia tăng nguy cơ suy hỏng thận, đó là: Chế độ ăn không cân đối, ăn nhiều đồ ăn nhanh hoặc thức ăn giàu năng lượng, dầu mỡ; Lười vận động; Thường xuyên thức đêm hoặc quá stress trong học tập và công việc; Ăn những thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, thực phẩm có chứa chất bảo quản, hoá chất…; Mắc các bệnh rối loạn chuyển hoá như: mỡ máu, tăng huyết áp, đái tháo đường mà không phát hiện và điều trị.

Cách phòng bệnh thận

Bác sĩ Quốc cho biết để bảo vệ 2 quả thận, người trẻ tuổi cần phải lưu ý những vấn đề sau:

- Nên xây dựng cho mình lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể dục thể thao để tăng cường sức khoẻ, tránh nguy cơ rối loạn chuyển hoá.

- Trong ăn uống cần phải cân bằng các nhóm chất, cần tránh những đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh, nước uống có ga… Các loại thực phẩm này sẽ gây ra thừa cân - béo phì, tăng nguy cơ mắc bệnh rối loạn chuyển hoá.

- Khi ăn uống cần phải đảm bảo vệ sinh, tránh ăn những thức ăn có chứa chất bảo quản không tốt cho thận.

- Làm việc học tập vừa sức, tránh stress, căng thẳng quá mức. Làm việc và học tập phải có thời gian nghỉ ngơi, tránh thức khuya.

- Cần đi khám sức khoẻ định kỳ để phát hiện bất thường sớm.

- Kiểm soát đường huyết và huyết áp ổn định là cách đơn giản để bảo vệ chức năng thận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại