Chỉ ân ái cùng vợ được 1-2 phút, người đàn ông rơi vào mặc cảm, cuối cùng phải nhập viện

Ngọc Minh |

Người đàn ông 35 tuổi (tại Hà Nội) gặp khó khăn để duy trì sự cương cứng khi ân ái với vợ. Anh tìm đủ cách để cải thiện nhưng không thành công.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

BSCKII Bùi Văn Lợi, Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), cho hay viện đã tiếp nhận một bệnh nhân rối loạn lo âu trầm cảm liên quan tới rối loạn cương dương. Bệnh nhân nam (35 tuổi, ở Hà Nội) lấy vợ năm 28 tuổi, đã có một con trai khỏe mạnh.

Khoảng 1 năm gần đây, bệnh nhân gặp khó khăn để duy trì sự cương cứng khi giao hợp, thường chỉ cương cứng được trong khoảng 1-2 phút. Bệnh nhân nhận thấy mức độ cương cứng giảm đi đáng kể so với trước kia.

Do gặp vấn đề về cương dương, bệnh nhân mặc cảm với vợ, cảm thấy mình kém cỏi. Bệnh nhân cảm thấy dễ căng thẳng, bồn chồn, hay cáu gắt hơn, mệt mỏi. Quan hệ vợ chồng cũng hay xảy ra xích mích, mâu thuẫn hơn trước đây.

Để cải thiện chức năng tình dục, bệnh nhân tự tìm hiểu trên mạng, uống rượu ngâm, dùng một số thực phẩm chức năng,… nhưng không cải thiện.

Tình trạng lo âu, trầm cảm ngày càng tăng lên. Bệnh nhân đêm ngủ kém, có đêm thức trắng. Bệnh nhân đi khám một số chuyên khoa tim mạch nhưng không phát hiện bất thường.

Cách đây khoảng 5 tháng, vợ bệnh nhân động viên, khuyên bệnh nhân đi khám và tư vấn chuyên khoa tâm thần.

Theo bác sĩ Lợi, nam bệnh nhân hút thuốc lá khoảng nửa bao/ngày trong vòng 10 năm, thỉnh thoảng uống rượu bia, ngoài ra không có tiền sử bệnh lý. Bệnh nhân có tính cách xã giao, cởi mở, tuy nhiên khá kỹ tính, cầu toàn. Thời gian gần đây, cơ quan bệnh nhân có một vài dự án lớn khiến người bệnh thường xuyên phải làm việc quá giờ để đảm bảo tiến độ.

Chỉ ân ái cùng vợ được 1-2 phút, người đàn ông rơi vào mặc cảm, cuối cùng phải nhập viện- Ảnh 1.

Bác sĩ Viện sức khỏe tâm thần chia sẻ về bệnh rối loạn cương dương (Ảnh: Ngọc Minh).

Kết quả khám và xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc rối loạn cương dương – rối loạn lo âu và trầm cảm.

Sau 1 tháng điều trị, tình trạng rối loạn cương dương cải thiện, tình trạng lo âu và trầm cảm cũng ổn định. Vợ chồng bệnh nhân khá hài lòng với kết quả điều trị.

Theo bác sĩ Lợi, trước đây, rối loạn cương dương thường gặp ở người lớn tuổi. Nhưng hiện nay, bệnh nhân đã trẻ hóa, trường hợp bệnh nhân nam trên chỉ mới 35 tuổi.

Nguyên nhân rối loạn cương dương

TS.BS. Nguyễn Thị Phương Mai, Đơn nguyên Sức khoẻ Tình dục và Giới tính - Viện Sức khoẻ Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết sức khỏe tình dục là nền tảng đối với sức khỏe thể chất, tâm thần, hạnh phúc của các cá nhân, cặp vợ chồng, gia đình, cũng như đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của cộng đồng và quốc gia. Rối loạn cương dương được biết đến là một trong những rối loạn chức năng tình dục phổ biến ở nam giới.

Theo Hiệp hội Y học tình dục thế giới, rối loạn cương dương được định nghĩa là tình trạng không có khả năng đạt được và duy trì độ cương cần thiết để thực hiện giao hợp trọn vẹn.

Tình trạng này lặp đi lặp lại kéo dài gây ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh và làm căng thẳng mối quan hệ lứa đôi.

Theo bác sĩ Phương Mai, rối loạn cương dương có thể do nguyên nhân thực thể hoặc tâm lý, trong nhiều trường hợp kết hợp cả hai; ở nam giới trẻ và trung niên nguyên nhân thường do tâm lý. Nguyên nhân tâm lý, tâm thần thường gặp nhất là trầm cảm, lo âu, stress…

Rối loạn cương dương còn đến từ nguyên nhân thực thể, ví dụ như mắc bệnh lý chuyển hóa và tim mạch: đái tháo đường, béo phì, cholesterol máu cao, mức testosteron thấp hoặc mất cân bằng hormon khác, bệnh thận…

Một số loại thuốc có thể gây ra tình trạng rối loạn cương dương là thuốc điều trị trầm cảm, thuốc giải lo âu, thuốc điều trị phì đại tuyến tiền liệt, thuốc điều trị loạn thần, thuốc giãn cơ.

Các rối loạn chức năng tình dục khác liên quan đến rối loạn cương dương gồm: Xuất tinh sớm; xuất tinh chậm; không đạt cực khoái, hoặc không có khả năng đạt được cực khoái sau khi được kích thích nhiều.

Rối loại cương dương được phân làm 3 loại: suốt đời, mắc phải, tình huống.

- Rối loạn suốt đời: người nam giới không bao giờ có thể cương cứng được dương vật.

- Rối loạn mắc phải: người nam giới đã đạt được sự thâm nhập thành công vào 1 thời điểm nào đó trong đời sống tình dục của mình nhưng sau đó không thể làm như vậy.

- Rối loạn tình huống: người nam giới có thể mắc rối loạn cương dương trong 1 số trường hợp, ví dụ rối loạn cương dương với người này nhưng không phải với những người khác.

Bài tập cải thiện rối loạn cương dương

Theo bác sĩ Mai, người bị rối loại cương dương cần xây dựng lối sống lành mạnh giúp duy trì sức khỏe mạch máu do bệnh thường liên quan đến các vấn đề về lưu lượng máu. Trong trường hợp có chỉ định điều trị, cần phải tuân thủ theo y lệch bác sĩ.

Một số bài tập cải thiện tình trạng rối loạn cương dương là:

- Bài tập Kegel để tăng cường cơ sàn chậu, tập aerobic, tập thể dục với cường độ vừa phải đến mạnh không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể mà cũng có thể làm tăng lưu lượng máu giúp điều trị rối loạn cương dương.

- Tập yoga có thể là 1 cách hiệu quả để giảm các triệu chứng rối loạn cương dương vì căng thẳng hoặc lo lắng có thể gây ra hoặc góp phần làm rối loạn cương dương.

Các bác sĩ khuyến cáo khi nam giới gặp vấn đề rối loạn cương dương nên đi khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín, không nên tìm tới những cơ sở không đảm bảo uy tín dẫn tới tiền mất tật mang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại