Hy hữu: Quý ông bị gãy bộ phận sinh dục mà không biết, nửa ngày sau mới nhận ra

Linh Chi |

Một quý ông 47 tuổi người Anh thấy máu trong nước tiểu mới biết rằng mình đã bị gãy bộ phận sinh dục sau một đêm mê đắm với bạn gái mới.

Trường hợp của quý ông giấu tên này được đề cập trên Tạp chí Y học Anh. Bệnh nhân cho biết, sau khi quan hệ tình dục, anh cảm thấy có điều gì đó nặng nề nhưng không hề xuất hiện triệu chứng đặc hiệu cho tới 12 tiếng sau đó.

Điều đáng ngạc nhiên là, anh ta vẫn có thể tiếp tục quan hệ tình dục và duy trì sự cương cứng dù dương vật đã bị gãy và khiến anh ta đau đớn.

Theo báo cáo đăng trên tạp chí BMJ, chỉ khi nhìn thấy phần dương vật và bìu bị thâm tím, máu trong nước tiểu, anh ta mới cấp tốc đến Trung tâm y tế A & E.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học College London đã tiến hành kiểm tra trường hợp của bệnh nhân này. Họ cho rằng, bệnh nhân có thể đã bị nứt dương vật, xảy ra do bị tác động lực mạnh.

Nhóm bác sĩ do Tiến sĩ Conrad Brice đứng đầu đã thực hiện siêu âm để khẳng định giả thuyết nói trên. Thử nghiệm phát hiện một vết rách 2x3cm trong ồng hang phải (phần mô bọt biển chứa máu khi cương dương). Có nước tiểu tích tụ trong mô dương vật cùng với máu đông.

Sau đó bệnh nhân này đã được chuyển đến khoa tiết niệu để phẫu thuật, tình trạng của ông phục hồi khá tích cực sau 2 tuần trị liệu.

Hy hữu: Quý ông bị gãy bộ phận sinh dục mà không biết, nửa ngày sau mới nhận ra - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Khi nào có thể xảy ra gãy dương vật?

Tiến sĩ Richard Viney, bác sĩ phẫu thuật tiết niệu tại phòng mạch The Bladder Clinic, Birmingham cho biết, các "tay chơi tình dục" là những đối tượng có nguy cơ gãy dương vật cao nhất.

Tiến sĩ Viney cũng cho biết: "Những trường hợp cố gắng thử các tư thế bất thường cũng có nguy cơ bị gãy bộ phận sinh dục rất cao".

Những đối tượng sử dụng các chất gây nghiện như ma túy đá, cocain cũng có nguy cơ cao bị tổn thương bộ phận sinh dục vì họ thường rất quá khích khi giao hợp, TS Viney cảnh báo.

Gãy dương vật là tai nạn thường xảy ra khi phần phụ bộ phận sinh dục nam bị chấn thương, có thể xảy ra trong quá trình giao hợp mạnh hoặc thủ dâm.

Theo Telegrph, kể từ năm 1924 đã có 1.600 trường hợp ghi nhận trên toàn thế giới mắc phải tai nạn khó nói này – tương đương với khoảng 16 ca/năm.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, 50% các trường hợp thường phát âm thanh gãy ở bộ phận sinh dục khi xảy ra tai nạn. 4 trong 5 nạn nhân nam thường bị mất chức năng sinh dục sau đó.

Thậm chí, những người bị tổn thương bộ phận sinh dục thường bị kỳ thị, bỏ rơi vì chứng rối loạn chức năng cương dương.

*Theo Thesun/Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại