Quý ông vỡ động mạch, tử vong sau phẫu thuật tăng kích thước dương vật

Thu Phương |

Không ít cánh mày râu đã lựa chọn phương pháp kéo dài, kích to "cậu nhỏ" để tăng khả năng giường chiếu. Tuy nhiên, phương pháp này chứa đựng rất nhiều rủi ro.

Có những nỗi lo thầm kín liên quan đến "sức mạnh" đàn ông nên không ít cánh mày râu đã lựa chọn phương pháp kéo dài, kích to "cậu nhỏ", những mong đem lại nhiều khoái cảm hơn cho chị em nhưng lại gánh hậu quả là cái chết không được báo trước.

Quý ông tử vong sau 2 tiếng vì phẫu thuật kích to cậu nhỏ

Giống như nhiều loại phẫu thuật thẩm mỹ khác, phẫu thuật kích to dương vật được thực hiện trên nguyên lý cấy ghép các tế bào mỡ lấy từ các phần khác trên cơ thể rồi ghép chúng vào nơi muốn phẫu thuật.

Theo số liệu thống kê của hội phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế, mỗi năm có khoảng 8.400 ca phẫu thuật kích to dương vật trên khắp thế giới. Số liệu này không bao gồm các ca kéo dài dương vật vì có thể đã bao gồm trong số ca làm đồng thời 2 loại phẫu thuật kích to và kéo dài cùng lúc.

Mặc dù các bác sĩ luôn khuyên người bệnh nên thực hiện tách biệt 2 loại phẫu thuật này và khoảng cách tối thiểu là vài tuần.

Mới đây, giới Y khoa Thụy Điển xôn xao trước 1 trường hợp đàn ông 30 tuổi sống tại thành phố Stockholm, Thụy Điển tử vong ngay sau khi phẫu thuật tăng kích thước "cậu nhỏ". Theo cáo cáo của tạp chí Journal of Forensic Sciences cho biết:

"Đây là trường hợp đầu tiên tử vong đột ngột sau khi phẫu thuật kích to dương vật, vì đây được cho 1 loại phẫu thuật đơn giản và an toàn bằng cách cấy ghép mô mỡ. Trước đó, người đàn ông này vẫn khỏe mạnh, bình thường".

Người đàn ông này đã yêu cầu bác sĩ phẫu thuật kích to và kéo dài dương vật cùng lúc bằng cách cấy các tế bào mỡ lấy từ bụng của anh ta. Để thực hiện kéo dài "cậu nhỏ", các bác sĩ phải rạch 1 đường để nới lỏng dây chằng ở gốc dương vật rồi sau đó tiến hành kích to bằng cách tiêm khoảng 60ml dung dịch mỡ lỏng vào dương vật.

Nhưng sau khi tiêm xong, bệnh nhân có dấu hiệu tim đập nhanh, ô-xy trong máu giảm, huyết áp giảm. Trong vòng nửa tiếng, người đàn ông này đã lên cơn đau tim và được các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu hồi sức tim phổi (CPR) nhưng không thành công. Bệnh nhận tử vong sau 2 tiếng.

Sau khi tử vong, bệnh nhân đã được khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột như vậy. Kết quả cho thấy người đàn ông này không mắc các bệnh về tim hoặc vấn đề di truyền nào có thể dẫn đến tử vong, nhưng phổi anh ta đầy máu và các động mạch thì bị vỡ.

Sau cùng, nguyên nhân được xác định là do người bệnh bị chứng tắc nghẽn phổi do chất béo sau khi tiêm vào dương vật đã di chuyển vào các tĩnh mạch phổi gây tắc phổi và vỡ các mạch máu, bệnh nhân tử vong ngay sau đó.

Bác sĩ Kohler cho biết nguyên nhân này có vẻ hoàn toàn hợp lý và cũng có thể xảy ra khi thực hiện các loại phẫu thuật thẩm mỹ khác. Một nghiên cứu tương tự tại Mexico năm 1980 cũng phát hiện 13 ca tử vong do phẫu thuật độn mông.

Về trường hợp nam thanh niên tử vong, các bác sĩ chuyên khoa cho rằng nguyên nhân gốc rễ có thể do người này thực hiện 2 loại phẫu thuật cùng lúc. Đầu tiên khi tiến hành giãn dây chằng ở gốc dương vật rồi sau đó tiêm mỡ làm tăng chu vi, rất có thể mô mỡ bị rò rỉ và chảy vào trong tĩnh mạch và đi vào phổi bệnh nhân gây tắc phổi, vỡ mạch máu.

Các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ về nguy cơ khi kết hợp 2 loại thủ thuật cùng 1 lúc vì nguy cơ có thể gặp phải, nặng nhất là khiến bệnh nhân tử vong như trường hợp trên.

Quý ông vỡ động mạch, tử vong sau phẫu thuật tăng kích thước dương vật - Ảnh 1.

Nguyên nhân gốc rễ được cho là bệnh nhân đã chọn thực hiện 2 loại phẫu thuật kéo dài và kích to dương vật cùng lúc. Ảnh minh họa.

Phẫu thuật tăng kích thước dương vật là "vô tác dụng"

Các chuyên gia y khoa cho biết, đây là trường hợp tử vong đầu tiên khi thực hiện loại phẫu thuật này nhưng các vấn đề liên quan nghiêm trọng khác cũng đã được ghi nhận. Bác sĩ tiết niệu Tobias Kohler, làm việc tại phòng khám Mayo ở Rochester, Minnesota, Mỹ, chia sẻ trên trang tin BuzzFeed News:

"Đây là một loại phẫu thuật hoàn toàn vô tác dụng, không hề cải thiện "sức mạnh" của nam giới thậm chí còn khiến bệnh nhân thiệt mạng". Ông cũng nói thêm: "Đây là trường hợp tồi tệ nhất khiến người bệnh tử vong, ngoài ra còn có rất nhiều hậu quả kinh khủng khác như dương vật bị biến dạng, rối loạn cương dương vĩnh viễn, thậm chí còn nhiều biến chứng tồi tệ hơn".

"Nếu bạn có ý định làm phẫu thuật với 1 bộ phận thầm kín nào đó, ví dụ như dương vật, thì chúng tôi chỉ coi đây chỉ là loại phẫu thuật không cần thiết".

Để minh chứng rõ hơn điều này, từ năm 1994, Hiệp hội Tiết niệu Urological Hoa Kỳ đã cảnh báo các bệnh nhân việc kích to dương vật "không được chứng minh là an toàn hay hiệu quả". Một nghiên cứu khoa học công bố năm 2017 cho biết, phần lớn nam giới tìm cách kéo dài dương vật đều có dương vật với kích thước hoàn toàn bình thường, chức năng sinh lý tốt.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra hầu hết bệnh nhân sau khi phẫu thuật có thể bị rối loạn khả năng sinh dục, không thể nhận biết chính xác độ to nhỏ cũng như khả năng sinh lý thực sự của bản thân.

* Theo Buzzfeed

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại