nguy cơ cao

Chi 2 triệu mua quần áo ép cân nhưng thất bại, người phụ nữ tình cờ tìm được cách giảm gần 40kg

Chi 2 triệu mua quần áo ép cân nhưng thất bại, người phụ nữ tình cờ tìm được cách giảm gần 40kg

Nhịp sống mới 2024-02-05T07:33:00

Sau lần đi khám sức khỏe ở công ty, hoang mang trước lời cảnh báo của bác sĩ, cô gái quyết tâm “vứt bỏ” gần 40kg mỡ thừa nhờ tham gia một bộ môn.

4 nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19 được TP Hà Nội xét nghiệm gồm những ai?

4 nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19 được TP Hà Nội xét nghiệm gồm những ai?

Thời sự - Xã hội 2021-08-13T09:03:00

Các nhóm "đỏ", "da cam", "xanh" và đại diện hộ gia đình tại quận huyện có nguy cơ cao sẽ được lấy mẫu sàng lọc theo kế hoạch xét nghiệm diện rộng của thành phố Hà Nội từ ngày 9/8 đến 17/8.

9 đối tượng dễ bị COVID -19 tấn công

9 đối tượng dễ bị COVID -19 tấn công

Sống khỏe 2021-07-18T13:21:35

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã đưa ra danh sách những người có nguy cơ cao nhất, dễ bị đe dọa bởi COVID-19 do các bệnh đã có từ trước, thường gọi là có tiền sử bệnh, hoặc bệnh nền không lây nhiễm.

Thời tiết ngày 20/6: Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở Bắc Bộ, Trung Bộ

Thời tiết ngày 20/6: Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở Bắc Bộ, Trung Bộ

Thời sự - Xã hội 2021-06-20T07:06:00

Hôm nay (20/6) tiếp tục là một ngày nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Những thói quen gây đột quỵ trong ngày nắng nóng

Những thói quen gây đột quỵ trong ngày nắng nóng

Sống khỏe 2021-05-27T23:04:00

Nếu không muốn đối diện với tình trạng “nghìn cân treo sợi tóc” do đột quỵ trong mùa nắng nóng, chúng ta cần thay đổi những thói quen xấu, đây có thể sẽ là yếu tố then chốt tác động căn bệnh này đến sớm hơn, gần hơn.

COVID-19 ảnh hưởng thế nào đến người tăng huyết áp?

COVID-19 ảnh hưởng thế nào đến người tăng huyết áp?

Sống khỏe 2021-05-21T14:36:53

Các nghiên cứu ban đầu cho thấy, những người bị cao huyết áp có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn và những triệu chứng nặng của bệnh.

Singapore xuất hiện 2 ổ dịch có nguy cơ cao

Singapore xuất hiện 2 ổ dịch có nguy cơ cao
Sống khỏe 2021-05-01T11:00:00

Singapore vừa phát hiện 2 ổ dịch mới, trong đó có một số ca lây nhiễm có lịch trình đi lại khá phức tạp khiến nguy cơ lây lan rộng rất cao.

Bình Dương nâng mức cảnh báo, lên kịch bản xấu nhất để không ‘vỡ trận’ vì dịch COVID-19

Bình Dương nâng mức cảnh báo, lên kịch bản xấu nhất để không ‘vỡ trận’ vì dịch COVID-19

Thời sự - Xã hội 2021-04-29T13:52:44

Những ngày qua, các nước láng giềng tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp, diễn biến xấu. Trong khi đó, Việt Nam có kỳ nghỉ dài 4 ngày, nguy cơ cao dịch bệnh xảy ra. Trước tình hình này, Bình Dương đã nâng mức cảnh báo, lên kịch bản xấu nhất để đối phó dịch bệnh, không để “vỡ trận”.

Báo hoa mai và linh cẩu ‘chơi trò kéo co’: Sợi dây là xác linh dương Impala

Tri thức mới 2021-04-20T21:30:00

Cuộc tranh giành thức ăn giữa báo hoa mai và linh cẩu đã trở thành màn kéo co kịch tính khi cả hai đều muốn giành phần nhiều hơn.

Hoa hậu Khánh Vân xúc động, nhớ lại lần “giải cứu” bé gái bị xâm hại tình dục

Hoa hậu Khánh Vân xúc động, nhớ lại lần “giải cứu” bé gái bị xâm hại tình dục

Giải trí 2021-04-02T07:35:00

“Mỗi chuyến đi giải cứu đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc” - Khánh Vân chia sẻ.

Cá sống dưới nước nhưng có bao giờ bị khát nước hay không?

Tri thức mới 2021-03-26T20:16:00

Con người chắc chắn cần phải có nước để duy trì sự sống nhưng loài cá thì sao nhỉ? Chúng có cần uống nước không?

Hơn 50.000 người sắp được tiêm vắc-xin Covid-19

Hơn 50.000 người sắp được tiêm vắc-xin Covid-19

Thời sự - Xã hội 2021-02-25T08:46:00

Theo nghiên cứu, 100% người được tiêm vắc-xin vừa nhập về của Công ty AstraZeneca đều có đáp ứng miễn dịch với Covid-19 mà không ghi nhận bất cứ vấn đề nào về độ an toàn.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại