Trung Quốc: Chỉ vì một lời hứa của giáo viên, sinh viên béo phì đổ xô đi giảm cân cấp tốc

GREY SPIDERUM |

Ở Trung Quốc, một trường đại học tỏ ra rất tâm lý khi họ mở khóa học giảm cân và tính điểm cho sinh viên nhằm khuyến khích các em thừa cân siêng năng luyện tập thể thao và ăn uống điều độ.

Hãng tin Giang Tô TV đã đưa tin về 50 sinh viên đăng kí khóa học thể thao kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý kéo dài một năm tại trường Đại học Nông nghiệp Nam Kinh (tỉnh Giang Tô) để giảm số mỡ thừa trong cơ thể.

60% điểm số phụ thuộc vào cân nặng mà các sinh viên đã giảm được và nếu họ giảm thành công 7% cân nặng ban đầu của mình, các sinh viên sẽ được điểm tuyệt đối.

Trung Quốc: Chỉ vì một lời hứa của giáo viên, sinh viên béo phì đổ xô đi giảm cân cấp tốc - Ảnh 1.

Sinh viên được chấm điểm dựa trên số cân giảm được xuyên suốt chế độ thể dục và ăn uống trong năm.

Giảng viên Châu Toàn Phúc cho biết, đa số các sinh viên quá cân đều ít vận động bởi vì họ cho rằng, tập thể dục không giúp ích được gì. Ông Châu chia sẻ rằng, ông nảy ra ý tưởng này vào 5 năm trước khi nhận thấy, 12,95% sinh viên trường bị thừa cân.

"Vì vậy cho nên chúng tôi đã thiết kế khóa học tính điểm này để các sinh viên có động lực giảm cân", ông Châu chia sẻ. Bất cứ sinh viên nào có hơn 30% lượng mỡ thừa trên cơ thể hoặc có chỉ số cơ thể BMI lớn hơn 28 đều có thể đăng kí khóa học này. 

BMI là chỉ số được dùng để đánh giá độ gầy béo của một người qua công thức cân nặng chia cho bình phương chiều cao. Người có thể trạng bình thường có chỉ số BMI từ 18,5 đến 25.

Trung Quốc: Chỉ vì một lời hứa của giáo viên, sinh viên béo phì đổ xô đi giảm cân cấp tốc - Ảnh 2.

Điểm số của các sinh viên sẽ dựa trên số cân nặng mà họ giảm được trong suốt khóa học một năm này.

Các sinh viên sẽ phải chạy bộ trên máy, theo dõi thực phẩm nạp vào cơ thể hàng ngày bằng cách chụp ảnh các bữa ăn của họ và gửi vào một nhóm trên WeChat để nhận lời khuyên từ các chuyên gia dinh dưỡng. Một sinh viên đã giảm cân thành công từ 110 kg còn 84,5 kg.

Trường Sức khỏe Cộng đồng trực thuộc Đại học Bắc Kinh dự đoán rằng, đến năm 2030, khoảng 28% trẻ em Trung Quốc ở độ tuổi 7 đến 18 - tương đương với 50 triệu trẻ em sẽ bị thừa cân hoặc béo phì.

(Nguồn: South China Morining Post)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại