*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Có đúng ăn ớt giúp giảm mỡ, giảm nguy cơ béo phì như mọi người hay nói? Hãy cùng tìm câu trả lời qua nghiên cứu dưới đây.
Hãng hàng không Malaysia Airlines đã đưa ra quyết định sa thải một nữ tiếp viên hàng không do cô này có cân nặng vượt quá tiêu chuẩn 5 lạng.
Không phải body shaming đâu, nhưng đứng dưới góc độ khoa học, những người thừa cân đang góp nhiều hơn đến cả trăm triệu tấn CO2 so với người bình thường.
Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng hình dạng cơ thể, đặc biệt là nơi xuất hiện chất béo, có thể dự đoán sức khỏe tim mạch của bạn.
Các chuyên gia ước tính rằng chỉ có 20-30% người Mỹ bây giờ có thể chống đẩy nổi 1 cái.
Song song với sự đô thị hóa ngày nay là tình trạng thừa cân, béo phì đang ngày càng tăng lên. Thậm chí, nhiều nhà khoa học còn cho rằng béo phì giống như một bệnh dịch, vì nó "lây lan" quá nhanh trên phạm vi toàn cầu.
Hiện nay, nhiều người vẫn đang bị ám ảnh từ "béo" và đang loay hoay không biết cách tính để xem cân nặng của mình có lý tưởng không.
Nhiều khi, dấu hiệu cho thấy bạn là người thông minh lại hết sức kỳ lạ, mà bạn không thể tưởng tượng được đâu.
Chỉ số khối cơ thể (BMI), hiện là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để đánh giá liệu một người thừa cân hay thiếu cân. Nhưng bây giờ các nhà khoa học đưa ra một giải pháp thay thế mới và cải tiến: chỉ số khối lượng chất béo tương đối (RFM).
Người có chỉ số BMI ≥ 30 bị xem là béo phì. Tình trạng này là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường, hô hấp… và thậm chí là ung thư.
Sau khi cân nặng tăng lên 334kg, anh chàng dự định sẽ giảm xuống còn 150kg.