Tranh nhau từng mét đất, Nga muốn gì khi đặt căn cứ giữa vòng vây của Mỹ ở Đông Bắc Syria?

Bảo Lam |

Thông qua các căn cứ quân sự mới ở Đông Bắc Syria Moscow muốn giảm dần ảnh hưởng của người Mỹ trong khu vực, tuy nhiên đây không phải là canh bạc dễ thắng

Theo tờ Donya-e-Eqtesad của Iran, Nga đang âm thầm mở rộng các căn cứ quân sự của nước này ở Đông Bắc Syria, nhằm tranh giành ảnh hưởng với người Mỹ và cả Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực.

Các nguồn tin địa phương của Donya-e-Eqtesad cho biết, người Nga đã cho xây dựng một căn cứ tiền phương ở ngoại ô thành phố al-Malikiyah, thuộc tỉnh al-Hasakah. Được biết, al-Malikiyah nằm trên con đường huyết mạch nối liền ngã ba biên giới Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, vốn được xem như vùng tam giác chiến lược ở Đông Bắc Syria,

Cũng theo Donya-e-Eqtesad, dù không được người dân địa phương (người Kurd) chào đón nhưng căn cứ của Nga ở al-Malikiyah đang dần hình thành.

Tranh nhau từng mét đất, Nga muốn gì khi đặt căn cứ giữa vòng vây của Mỹ ở Đông Bắc Syria? - Ảnh 1.

Đặt thêm căn cứ tại al-Malikiyah, Nga đang muốn tăng tốc trong cuộc đua với Mỹ ở Đông Bắc Syria. Ảnh: RIA.

Ngoài vị trí chiến lược nằm gần ngã ba biên giới, xung quanh al-Malikiyah còn có các giếng dầu lớn nhất nhì ở Đông Bắc Syria. Tuy nhiên, khu vực này hiện lại do lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd kiểm soát, đứng sau họ là liên quân Mỹ ở Syria.

Cũng cần phải nói thêm là hầu hết các mỏ dầu ở Đông Bắc Syria tại hai tỉnh al-Hasakah và Deir-Ezzor (bờ đông sông Euphrates) đều do SDF kiểm soát và là vùng ảnh hưởng của người Mỹ.

Trước đó, các kênh truyền thông của người Kurd trong khu vực đã cho đăng tải một số đoạn video cho thấy đoàn xe tuần tra của Quân cảnh Nga xuất hiện gần al-Malikiyah, kèm với cả hình ảnh được cho là khu vực được Nga lựa chọn xây dựng căn cứ mới ở làng Qasr Deeb.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin Moscow có ý định đặt căn cứ ở al-Malikiyah, liên quân Mỹ cũng bắt đầu tăng các cuộc tuần tra trong khu vực. Điều này cũng dẫn tới các cuộc đối đầu giữa Quân đội Nga và Mỹ trong suốt hơn 1 tháng qua ở Đông Bắc Syria.

Hiện tại Moscow vẫn chưa có bất cứ bình luận nào về thông tin đặt thêm căn cứ mới ở Đông Bắc Syria. Điều kỳ lạ là cả phe đối lập Syria và SDF cũng không có bất cứ động thái nào về sự hiện diện của người Nga trong khu vực.

Theo tờ Inosmi của Nga nhận định, thông qua các căn cứ quân sự mới ở Đông Bắc Syria (Al-Qamishli, Al-Malikiyah và cả al-Hasakah) Moscow muốn giảm dần ảnh hưởng của người Mỹ trong khu vực, tuy nhiên đây không phải là canh bạc dễ thắng bởi Washington sẽ làm mọi cách để giữ bằng được ngã ba biên giới chiến lược.

Bản thân người Kurd ở Đông Bắc Syria cũng có chiều hướng ủng hộ người Mỹ hơn là Nga. Bằng chứng là Moscow đã thất bại trong việc chiêu mộ người Kurd tham gia vào các nhóm dân quân bán vũ trang do họ dựng lên.

Người Nga bắt đầu hiện diện ở Đông Bắc Syria từ tháng 10/2019, sau một thỏa thuận với SDF, cho phép Moscow hiện diện quân sự trong khu vực. Người Kurd cũng miễn cưỡng chấp nhận thỏa hiệp trên bởi họ không còn cách nào khác nếu không muốn bị Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt trong trong chiến dịch "Mùa xuân hòa bình".

Hiện tại bờ đông sông Euphrates bị kiểm soát bởi bốn bên: một là SDF được liên quân Mỹ hậu thuẫn, hai là Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với vùng đệm an toàn chạy dọc biên giới hai tỉnh Raqqa và al-Hasakah, ba là Quân đội Nga với căn cứ Al-Qamishli, cuối cùng là Quân đội Syria (SAA).

Theo các chuyên gia quân sự của Inosmi, sở dĩ Nga nổ lực xây dựng thêm các căn cứ mới ở Đông Bắc Syria là nhằm phân tách và thiết lập rõ ranh giới giữa các vùng ảnh hưởng của Moscow và Washington trong khu vực.

Còn việc Moscow có thể xây dựng được căn cứ ngay bên trong vùng ảnh hưởng của Mỹ ở Al-Malikiyah mà không gặp phải bất cứ sự cản trở nào thì chỉ có thể là hai bên đã đạt được một thỏa thuận bí mật nào đó trong việc phân chia vùng ảnh hưởng tại khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất tại Syria.

Trực thăng Nga hạ độ cao bay ngay trên đầu xe bọc thép Mỹ ở Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại