NÓNG: Kinh hoàng hiện trường vụ tấn công bằng "Bom Ninja" của Mỹ ở tây bắc Syria

Hoài Giang |

Một máy bay không người lái (UAV) được cho là của Mỹ đã tiến hành không kích tiêu diệt cùng lúc 2 chỉ huy cao cấp của nhóm khủng bố Tanzim Hurras al-Din tại trung tâm TP Idlib.

Theo Southfront, 2 kẻ thiệt mạng trong vụ tấn công là các chỉ huy cao cấp của nhóm khủng bố Tanzim Hurras al-Din có tên Qassam al-Urduni và Bilal al-Sanani.

Cụ thể, vụ không kích diễn ra khi chiếc SUV (xe thể thao đa dụng) Hyundai Santa Fe màu bạc chở các thủ lĩnh khủng bố đang di chuyển trên một con đường ở phía tây thành phố Idlib.

Đáng chú ý hơn, dường như người Mỹ đã sử dụng thứ vũ khí được mệnh danh là "Bom Ninja" trong vụ việc.

AGM-114R9X Hellfire được trang bị đầu đạn "động học" với các lưỡi kiếm có thể bật ra "băm nát" mục tiêu. Biến thể tên lửa Hellfire này đã được đưa vào trang bị trong các hoạt động quân sự bí mật từ năm 2017 tuy nhiên sự tồn tại của nó chỉ mới được tiết lộ vào năm ngoái.

NÓNG: Kinh hoàng hiện trường vụ tấn công bằng Bom Ninja của Mỹ ở tây bắc Syria - Ảnh 1.

Thiết kế của AGM-114R9X được dựng lại dựa trên các hình ảnh hiện trường cho thấy ít nhất hai lưỡi cắt phụ và 4 lưỡi kiếm sẽ được bung ra khi tiếp cận mục tiêu.

Vào tháng 12/2019 một cuộc không kích của UAV của Mỹ đã giết chết Abu Khadija al-Urduniyi, một chỉ huy cấp cao người Jordan của Tanzim Hurras al-Din ở phía bắc Idlib. Chiếc SUV của Abu Khadija cũng bị tấn công bằng tên lửa AGM-114R9X Hellfire.

Cả 3 tên Qassam al-Urduni, Bilal al-Sanani và Abu Khadija al-Urduniyi đều là cựu chỉ huy của nhóm khủng bố hiện đang "thống trị" Idlib là Hayyat Tahrir al-Sham (HTS).

Vụ ám sát hôm 14/6 chắc chắn là một "đòn trừng phạt" đối với hoạt động khủng bố của Tanzim Hurras al-Din.

Tuy nhiên, Southfront đánh giá rằng vụ việc sẽ không có nhiều ảnh hưởng đến các nhóm khủng bố ở Idlib do các nhóm có "xuất thân" từ al-Qaeda khác đã thành lập một phòng chỉ huy tác chiến mới (một dạng liên minh quân sự của các nhóm vũ trang) ở khu vực tây bắc Syria.

Hiện trường kinh hoàng nơi "Bom ninja" được sử dụng nhằm vào chiếc SUV Santa Fe tại thành phố Idlib.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại