Tấn công tên lửa ở Iraq: Một nhà thầu Mỹ thiệt mạng

Khôi Chương |

Một nhà thầu an ninh Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa, nhắm vào một căn cứ quân sự của Mỹ gần thành phố Kirkuk của Iraq vào ngày 27-12, các quan chức Mỹ cho biết.

Theo hãng tin Reuters, các thông tin ban đầu cho thấy một số thành viên và nhân viên người Iraq cũng bị thương. Lực lượng an ninh Iraq sẽ di chuyển đến khu vực xảy ra vụ tấn công và điều tra về vụ việc.

Quân đội Iraq cho biết trong một tuyên bố trước đó rằng một số tên lửa đã được phóng vào căn cứ K1 của họ, nơi tập trung của cả lực lượng Mỹ và Iraq.

Các nguồn tin cho biết lực lượng an ninh Iraq đã tìm thấy một bệ phóng tên lửa Katyusha bên trong một chiếc xe bị bỏ hoang gần căn cứ K1.

Hiện vẫn chưa có nhóm quân nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Căn cứ quân sự K1 nằm cách 15 km về phía tây bắc Kirkuk, miền bắc Iraq, là nơi trú ngụ của lực lượng quân sự Mỹ cùng với các lực lượng khác của Iraq.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq của các nhóm phiến quân Hồi giáo được Iran hậu thuẫn đang trở nên tinh vi hơn, khiến căng thẳng ngày càng leo thang đến mức không thể kiểm soát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại