Coca - Cola có làm tan xương trong 2 ngày?

Ngô Châu Anh |

Thông tin nước ngọt có thể rửa sạch bồn cầu, tẩy rửa dụng cụ nhà bếp thậm chí làm tan rã cả cục xương khiến không ít người… choáng váng.

Làm tan xương chỉ trong 2 ngày

Theo thông được lan truyền trên mạng thì trong nhiều bang của Mỹ những đội tuần tra đường sắt thường mang theo 14 lit Coca Cola để rửa sạch những vết máu trên đường sau những tai nạn xảy ra.

Nếu ta để một cục xương vào bát đựng Coca Cala thì cục xương sẽ tan rã trong hai ngày.

Loại nước uống này luôn hấp dẫn giới trẻ

 

Muốn rửa bồn cầu chỉ cần đổ vào đó 1 lon Coca Cola và để một lát, sau đó xả nước bồn cầu sẽ sạch bong. Coca Cola giúp tẩy những vết mỡ trên dụng cụ nhà bếp. Ngoài ra, axit citrque của Coca Cola sẽ làm mất đi vết bẩn ở bát đĩa.

Thậm chí, để làm sạch những vết mỡ ở quần áo chỉ cần đổ một lon Coca Cola vào máy giặt cùng với xà bông. Coca Cola cũng giúp rửa sạch những thanh gạt nước của ô tô.

Dù không còn mới, những những thông tin này vẫn cứ trôi nổi trên mạng, khiến không ít người hoang mang.

Trao đổi về vấn để này với Infonet, TS Trần Hồng Côn, khoa Hóa (ĐH KH Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, chúng ta cần phải hiểu nước ngọt có gas là một loại thức uống thường chứa cácbon điôxít bão hòa, chất làm ngọt, và thường có thêm hương liệu.

Chất làm ngọt có thể là đường, Xirô bắp high-fructose, nước ép trái cây, chất làm ngọt thay thế thường thấy trong các loại "không đường" hoặc các kết hợp của các loại trên.

Một số nước giải khát có gas khác còn chứa caffeine, phẩm màu, chất bảo quản và các thành phần khác. Lượng nhỏ cồn có thể tồn tại trong các loại nước giải khát có gas, tuy nhiên, nồng độ cồn phải bé hơn 0.5% tổng thể tích.

Với trường hợp nước Coca – Cola được tuyên truyền trên mạng có thể làm sạch bồn cầu, tẩy rửa những dụng cụ nhà bếp hay có thể làm tan cục xương để trong bát, TS Côn cho rằng, nước còn rửa được những thứ này chứ đừng nói đến nước ngọt có gas.  

Bởi nước ngọt có gas nói chung hay cụ thể là nước ngọt Coca- Cola có thêm bọt khí, có tính hơi axit nên sẽ có tác động như chanh.  Lúc này việc Coca – Cola có thể tẩy rửa được giống như chúng ta vẫn dùng chanh để rửa tay vậy.

Theo TS Côn thì tất cả các loại nước uống có gas đều giống nhau do các nhà sản xuất nén khí CO2 với nồng độ rất cao, khi uống chúng ta sẽ cảm giác xin xít răng, hơi chua chua.

Tuy nhiên, TS Côn khẳng định “ Điều này không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, không thể ăn mòn răng hay làm tan mất xương…”.

Không đưa ra bất cứ bình luận nào về những thông tin trên, đại diện Coca – Cola  Việt Nam đưa ra khuyến cáo:

“Mặc dù có nhiều tin đồn thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau cho rằng do có tính axit, Coca-Cola có thể được dùng làm thuốc tẩy rửa toi-lét và những chỗ bị ăn mòn do bình ắc quy xe hơi gây ra, nới lỏng bù-lông bị rỉ sét và làm sạch vết rỉ sét trên thanh chắn va đập xe hơi, làm sạch vết dầu mỡ trên quần áo, rửa sạch vết bụi mờ trên kính chắn gió, làm chín thịt, làm mòn răng và nướng thịt giăm bông… tuy nhiên chúng tôi chưa bao giờ thử và khuyến cáo người tiêu dùng sử dụng Coca-Cola ngoài mục đích giải khát”.

Không nên uống quá nhiều

Mặc dù các nhà hóa học khẳng định với những hiện tượng nêu trên không ảnh hưởng đến sức khỏe song PGS. TS Lê Bạch Mai, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia lại khuyến cáo không nên uống quá nhiều nước ngọt có gas, đặc biệt là với trẻ em.

Bởi tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì ở nước ta ngày càng gia tăng. Nguyên nhân là do sự thay đổi trong bữa ăn của hộ gia đình, của trẻ. Đặc biệt là trẻ em ngày càng chuộng đồ ăn nhanh và nước ngọt.

Theo TS Bạch Mai thì có những bà mẹ mua cả thùng nước ngọt cho con về uống thoải mái. Đây thực sự là mối nguy hiểm với sức khỏe của trẻ. Trong khi chế độ ăn hàng ngày vẫn chưa đáp ứng được lượng can xi cần thiết.

Có nghĩa là nguồn can xi đầu vào chưa đáp ứng đủ, lại thêm uống nhiều nước ngọt có gas khiến việc đào thải can xi nhanh càng khiến trẻ thiếu can xi. Đây là nguyên nhân khiến trẻ thiếu can xi.

Ngoài ra, TS Bạch Mai cũng nhấn mạnh, hàm lượng đường trong các loại nước ngọt có gas rất cao, nếu uống nhiều, năng lượng không tiêu thụ hết dẫn đến tích tụ thành lớp mỡ dưới da sẽ khiến cơ thể béo phì, là nguyên nhân tiềm ẩn của các bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, tim mạch gây nguy hại lâu dài cho sức khỏe của trẻ.

Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo thay vì cho trẻ ăn đồ ăn sẵn, uống nước ngọt có gas, các bậc phụ huynh nên cho trẻ ăn bữa ăn có đủ chất đạm, chất béo, chất xơ và ăn hoa quả, uống nước ép trái cây tươi.

Quý độc giả có câu hỏi, thắc mắc hoặc yêu cầu tư vấn về các vấn đề sức khỏe, bài thuốc chữa bệnh xin gửi câu hỏi về cho chúng tôi theo địa chỉ email songkhoe@soha.vn .

Chúng tôi sẽ mời những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế giải đáp, chia sẻ kinh nghiệm với quý độc giả. Trân trọng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại