*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từng uống nước ngọt, bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao người ta không đóng chai nước ngọt đầy đến nắp mà phải chừa lại một ít khoảng trống trong chai?
Nghiên cứu mới nhất của các giáo sư y khoa Mỹ cho thấy, nếu uống khoảng 1 lon nước ngọt chứa đường mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ ung thư sớm, khối u to lên nhanh và ác tính sớm.
Trang Therenegadepharmacist đăng tải inforgraphic về những tác động trong một tiếng đồng hồ của một lon nước ngọt đến cơ thể, đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng internet.
Các nhà nghiên cứu Na Uy chỉ ra rằng, thanh thiếu niên hay uống nước ngọt đóng chai dễ bị tăng động và trầm cảm hơn các trẻ em khác.
Hãy dành hơn 1 phút để xem video này, bạn sẽ hiểu rõ cơ thể bạn hơn khi uống nước ngọt có gas. Từ đó, bạn nên quyết định uống như thế nào là tốt.
Nghiên cứu cho rằng, nước ngọt có ga là đồ uống thiếu lành mạnh. Hãy dành 1 phút để xem phản ứng của cơ thể sau khi uống nước ngọt sẽ "kinh khủng" thế nào.
Mang lại cảm giác sảng khoái nhưng 1 lon nước ngọt với thành phần chính là đường và caffeine sẽ ảnh hưởng tới nhiều bộ phận trong cơ thể trong vòng 20 phút sau khi uống.
Dù tạo cảm giác sảng khoái khi uống, nhưng lượng đường trong 1 lon Coca Cola cũng gây ra những vấn đề không thể xem thường với sức khỏe.
Ngày 1/12, Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận, đã điều trị cho bệnh nhân Hồ Thị Kiều Anh (11 tuổi, ở Quảng Bình) dị ứng nghi do uống nước ngọt.
Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng mỗi ngày uống 2 lon nước ngọt sẽ dẫn đến suy thận.
Thông tin nước ngọt có thể rửa sạch bồn cầu, tẩy rửa dụng cụ nhà bếp thậm chí làm tan rã cả cục xương khiến không ít người… choáng váng.
Tâm điểm