Tiêm kích Gripen NG được trang bị "mắt thần" mới

Hoa Thanh Quế |

(Soha.vn) - Công ty Thụy Điển Saab đã ký một hợp đồng với Công ty Selex về việc cung cấp các hệ thống radar Raven ES-05 cho các máy bay thế hệ mới Gripen NG.

Trang mạng Airforce-technology.com ngày 17/7 cho hay, tại triển lãm Farnborough diễn ra ở Anh mới đây, công ty Thụy Điển Saab đã ký một hợp đồng trị giá hàng triệu euro với Công ty Selex về việc cung cấp các hệ thống radar Raven ES-05 với anten mảng pha chủ động theo từng giai đoạn để trang bị cho các máy bay tiêm kích Gripen Next Generation (NG).

Hệ thống radar Raven ES-05 tại triển lãm

Hệ thống radar Raven ES-05 tại triển lãm Farnborough 2014.

Thụy Điển cũng sẽ cung cấp loại máy bay chiến đấu này cho Không quân Brazil, các cuộc đàm phán đang ở trong giai đoạn cuối cùng. Radar Raven ES-05 được phát triển với sự hợp tác của Công ty Saab, được trang bị anten linh hoạt, có khả năng quan sát trong phạm vi ±100 độ. Công ty Selex cho biết, hệ thống radar này đảm bảo nhận thức tình huống một cách tối đa và cho phép các máy bay quay đi sau khi phóng tên lửa mà vẫn duy trì được dòng dữ liệu với tên lửa.

Hợp đồng phát triển hệ thống radar Raven đã được ký kết trong năm 2009. Hiện radar đang được cài đặt trên một mẫu trưng bày của máy bay chiến đấu Gripen. Ngoài hệ thống radar trên, công ty cũng sẽ cung cấp hệ thống trinh sát hồng ngoại mới Skyward-G (hiện đang được thử nghiệm), hệ thống cảm biến thụ động có khả năng nhận biết "địch-ta" và hệ thống nhiễu điện tử BriteCloud. Trong 10-15 năm qua, Selex và công ty mẹ Finmeccanica đã cung cấp lên đến 200 bộ thiết bị mới cho các máy bay chiến đấu Gripen C/D và Gripen NG.

Tiêm kích Gripen NG tại triển lãm Farnborough 2014.

Tiêm kích Gripen NG tại triển lãm Farnborough 2014.

Saab JAS 39 Gripen là một loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ do công ty hàng không Saab Thụy Điển phối hợp với Ericson (hệ thống điện tử) và Volvo (động cơ) chế tạo.

Gripen được thiết kế để trở thành loại máy bay chiến đấu có khả năng thao diễn cao, linh động, hiệu quả và khả năng sống sót cao.

Gripen có khả năng đa tốc độ tối đa Mach 2 (gần 2.500km/h) với khả năng thao diễn cũng như tác chiến linh hoạt. Về hệ thống vũ khí, JAS 39 Gripen được trang bị 1 pháo Mauser BK-27-27mm, 6 tên lửa AIM-9 Sidewinder IRIS-T cùng 4 tên lửa AIM-120 hoặc MICA hay Meteor. JAS 39 Gripen cũng lắp được tên lửa AGM-65 Maverick cùng nhiều loại bom điều khiển laser, rocket…

JAS 39 Gripen

JAS 39 Gripen

Hiện nay, Gripen NG là biến thể mới nhất của dòng JAS-39 Gripen được tích hợp một loạt công nghệ mới, tăng khả năng chiến đấu. Biến thể Gripen NG được thiết kế cải tiến dựa trên khung JAS-39C/D nhưng tăng thêm thể tích chứa nhiên liệu và tải trọng vũ khí (có thêm 2 giá treo tăng tổng điểm treo vũ khí lên 10 giá treo). Gripen NG được trang bị hệ thống radar mạng pha chủ động (AESA) Raven ES-05 và có khả năng mang rất nhiều loại vũ khí tấn công trên không, mặt đất chính xác cao trong đó có tên lửa đối không tầm xa MBDA Meteor (tầm bắn 150km, tốc độ Mach 4), tên lửa hành trình đối đất Taurus KEPD (tầm bắn 350 km, tốc độ Mach 0,98)…

Tên lửa MBDA Meteor trang bị trên Gripen NG tại

Tên lửa MBDA Meteor trang bị trên Gripen NG tại triển lãm Farnborough 2014.

Cho đến nay, Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên sở hữu máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ 4 JAS-39 Gripen. Mới đây, Philippines cũng đã ngỏ ý muốn mua loại tiêm kích này để tăng cường sức mạnh không quân.

Máy bay tiêm kích JAS-39 Gripen

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại