*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cột mốc trên đánh dấu giai đoạn quan trọng đối với quá trình phát triển tiêm kích nội địa của Hàn Quốc.
Ấn Độ tiếp tục giữ lập trường thận trọng đối với đề xuất của Nga về việc cùng sản xuất tới 100 máy bay chiến đấu Su-57 tại Ấn Độ.
Su-47 Berkut được xem là tiêm kích thế hệ năm đầu tiên của Nga, nhưng nó không bao giờ được sản xuất hàng loạt.
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Quân đội Liên Xô đã tiến hành một cuộc thử nghiệm bất thường liên quan đến việc thả bom hạt nhân từ máy bay chiến đấu Su-7.
Triều Tiên có thể là khách hàng tiếp theo của tiêm kích Su-35, từ đó tăng mạnh doanh số xuất khẩu cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga.
Không quân Ukraine rất hy vọng sẽ sớm nhận được các tiêm kích JAS 39 Gripen từ Thụy Điển.
Không quân Ukraine nhiều khả năng sắp có thêm tiêm kích Mirage 2000-5 do Hy Lạp viện trợ.
Sự cố chấn động liên quan dòng tiêm kích đắt giá nhất thế giới đang buộc các cường quốc quân sự phải tính toán lại chiến lược.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một tiêm kích F-16 của Israel trên không phận miền trung nước này, đánh dấu chiếc F-16 thứ ba bị phá hủy kể từ khi bắt đầu xung đột.
Một máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân ở Trung Đông sau khi bị trúng đạn, được cho là từ phía Iran, theo CNN.
Vệ binh Iran công bố video tên lửa phát nổ gần tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ, khiến nó bị hư hại nghiêm trọng nhưng tình trạng sau đó của phi công mới là điều đáng bàn.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố video cho thấy các cuộc tấn công vào một số máy bay của Iran, tuyên bố rằng “Iran đang mất dần khả năng không quân từng ngày”. Trước đó, CENTCOM đã bác bỏ thông tin một máy bay F-15 của Mỹ bị bắn rơi ở phía nam Tehran. Ước tính, quân đội Mỹ đã tiêu tốn khoảng 11 tỷ USD trong sáu ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công Iran.
Tâm điểm