Với tiêm kích Gripen, Không quân Thái Lan mạnh nhất Đông Nam Á?

Tổng tham mưu trưởng Không quân Hoàng gia Thái Lan, ông Tanasak Patimaprakorn cho biết Không quân nước này vừa biên chế 12 chiếc máy bay tiêm kích đa năng JAS-39 Gripen.

Theo ông Tanasak Patimaprakorn, tiêm kích Gripen sẽ tăng cường sức mạnh của hệ thống phòng không Thái Lan, biến Không quân nước này trở thành lực lượng mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á (?!).

Tiêm kích JAS-39 Gripen của Không quân Hoàng gia Thái Lan
Tiêm kích JAS-39 Gripen của Không quân Hoàng gia Thái Lan

JAS-39 Gripen là tiêm kích đa năng hạng nhẹ thế hệ thứ 4 do Thụy Điển phát triển. Loại máy bay này được biên chế vào Không quân Thụy Điển từ năm 1997.

Gripen được đánh giá là có tính cơ động cao, trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại và vũ khí mạnh mẽ. Đây cũng chính là loại tiêm kích hiện đại nhất trong Không quân Thái Lan hiện nay.

Năm 2011, Thái Lan đã ký hợp đồng với Tập đoàn Saab Thụy Điển mua tổng cộng 12 tiêm kích JAS-39 Gripen (gồm 8 chiếc JAS-39C một chỗ ngồi và 4 JAS-39D 2 chỗ ngồi).

Hiện Gripen được xuất khẩu cho các quốc gia như Nam Phi, cộng hòa Séc, Hungary.

Tiêm kích đa năng hạng nhẹ JAS-39 Gripen dài 14,1m, cao 4,5m, sải cánh 8,4m, trọng lượng cất cánh tối đa 14 tấn. Nó được trang bị một pháo cỡ 27mm và 8 giá treo (mang các loại tên lửa và bom).

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại