Sức mạnh vô song của bộ ba 'sát thủ mặt đất' T-90, T-90MS, BMPT

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90, biến thể nâng cấp T-90MS và BMPT đã có một cuộc hội tụ hiếm có.

Khi nói về sức mạnh của các lực lượng chiến đấu mặt đất, người ta sẽ nghĩ đến ngay đó là xe tăng - đây là một phương tiện chiến đấu đầy uy lực trên chiến trường, một thứ vũ khí được trang bị hỏa lực mạnh, vỏ giáp tốt, khả năng cơ động cao và là một trong những thành phần quyết định, tạo ra các bước đột phá trong một trận chiến.

Trên chiến trường, xe tăng thường được ví như một con voi sắt, dũng mãnh lao lên tuyến đầu, đột phá của mở và tiêu diệt mục tiêu, bất chấp mọi bom đạn của kẻ thù đang trút xuống. Nó sử dụng bộ giáp để chống lại các đợt tấn công của đối phương và vũ khí uy lực là pháo và súng máy để tiêu diệt các hỏa điểm của địch, mở đường cho bộ binh xung phong vào trận địa và góp công lớn cho một chiến thắng.

Trong điều kiện chiến tranh hiện đại ngày nay, xe tăng vẫn luôn giữ tốt vai trò chiến đấu của nó, chính vì thế mà các cường quốc quân sự tiên tiến trên thế giới vẫn không ngừng phát triển và cải tiến xe tăng của mình. Một phần tăng cường tiềm lực và sức mạnh cho nền quốc phòng của đất nước, phần còn lại thu được ngoại tệ từ việc xuất khẩu.

Ngoài một số loại xe tăng hiện đại của phương Tây như M1A2 Abrams (Mỹ), Challenger 2 (Anh), Leopard 2A7 (Đức), AMX-56 Leclerc (Pháp), Merkava Mk 4 (Isreal), Altay (Thổ Nhĩ Kỳ)... và một số quốc gia châu Á như Type-99A2 (Trung Quốc), Type-10 (Nhật Bản)... thì ở Nga, người ta cũng không ngừng phát triển các dòng tăng chiến đấu T-72 nổi tiếng. Trong đó, một sản phẩm xe tăng mới nhất của Nga có tên là T-90MS (bản nâng cấp của xe tăng T-90) mới được giới thiệu cách đây không lâu.


	Bộ ba xe tăng T-90, T-90MS và BMPT (Ảnh cắt từ video).

Bộ ba xe tăng T-90, T-90MS và BMPT đã có dịp hội tụ. (Ảnh cắt từ video).

T-90MS mới được giới thiệu lần đầu tại triển lãm vũ khí Tagil hồi tháng 9/2011, dù không phải là một xe tăng thiết kế mới hoàn toàn (hiện đại hóa sâu từ T-90), nhưng T-90MS đã làm cho nhiều chuyên gia nước ngoài phải chú ý bởi sự mới mẻ trong thiết kế tháp pháo mới theo kiểu phương Tây cũng như các hệ thống vũ khí và phòng vệ rất tiên tiến của nó.

Xe được cải tiến toàn diện về sức mạnh hỏa lực, giáp bảo vệ, động cơ, mức độ số hóa, hệ thống quan sát và chỉ thị mục tiêu... giúp nó được đánh giá là một trong những xe tăng hàng đầu thế giới hiện nay.

Tuy nhiên, hiện tại Quân đội Nga không có nhu cầu mua loại xe tăng này mà chỉ phát triển cho xuất khẩu, bởi họ đang làm việc trên một dự án "siêu tăng" tương lai khác là Armata tiên tiến hơn rất nhiều, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay và bắt đầu trang bị hàng loạt vào năm 2015.

Từ thực tế các cuộc chiến tranh hiện đại gần đây như cuộc chiến Chesnia và Iraq, đó là môi trường tác chiến trật chội trong đô thị làm giảm đáng kể khả năng phát huy sức mạnh của xe tăng và đối mặt với nhiều mối nguy hiểm khi đạn súng phóng lựu, tên lửa chống tăng được bắn ra từ các ngõ hẻm, cửa sổ tòa nhà...gây ra những thiệt hại lớn. Nga cũng là nước đi đầu thế giới khi phát triển một loại phương tiện chiến đấu bọc thép hỗ trợ cho xe tăng BMPT được trang bị pháo tự động và tên lửa để yểm trợ xe tăng tác chiến trong đô thị.

Dưới đây là clip 'hiếm có' về sự hội tụ của 3 loại phương tiện chiến đấu số 1 của Nga hiện nay, trong đó bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực T-90, biến thể nâng cấp T-90MS và BMPT:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại