Pháo hạm Đài Loan “tịt ngòi” trong tập trận

Đài Loan "ngượng chín mặt" sau khi pháo hạm 76mm của 2 tàu chiến "tịt ngòi" trong tập trận bắn đạn thật Hán Quang 29.

Wantchinatimes đưa tin, Hải quân Đài Loan đã được phen “ngượng chín mặt” sau khi pháo hạm của 2 trong 3 tàu chiến đã không thể khai hỏa trong cuộc tập trận đạn thật Hán Quảng 29 tại phía Tây quần đảo Bành Hồ.

Theo quan chức Đài Loan, pháo hạm 76mm trên tàu tuần tra lớp Ching Chiang và khinh hạm lớp Cheng Kung đã không bắn được trong cuộc tập trận.

Quan chức Hải quân Đài Loan giấu tên tiết lộ với tờ China Times, hiện họ vẫn chưa thể xác định nguyên nhân hai tàu không thể khai hỏa trong cuộc tập trận Hán Quảng. Người này còn cho biết thêm rằng có lẽ chức năng của các thiết bị có vấn đề.

Theo một sĩ quan hải quân, một bộ cảm biến bị lỗi được xác định là nguyên nhân dẫn đến khẩu pháo trên tàu tuần tra lớp Ching Chiang không thể khai hỏa. Mặc dù vấn đề này đã được giải quyết, nhưng cuộc bắn pháo phải hủy bỏ bởi tàu này đã đi qua khu vực quy định bắn đạn thật.

Tàu tuần tra lớp Ching Chiang không thể khai hỏa pháo 76mm trong tập trận.

Đối với khẩu pháo trên khinh hạm lớp Cheng Kung không thể bắn đạn ra bởi vì góc nâng pháo vượt quá giới hạn an toàn. Tuy nhiên, sau đó tàu đã bắn thành công và hoàn thành cuộc tập trận bắn đạn thật.

Nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu tuyên bố rằng cuộc tập trận lớn nhất trong suốt 5 năm qua của Đài Loan có ý nghĩa quan trọng với nước này. Do đó, việc 2 trong số 3 tàu chiến gặp trục trặc không thể khai hỏa đượclà việc không thể chấp nhận. Ông này ra lệnh cho quan chức hải quân tìm ra lỗi và đảm bảo không để xảy ra tình trạng tương tự.

Cuộc tập trận lần này của Đài Loan có sự tham gia của lục quân, hải quân, không quân nhằm kiểm tra khả năng phối hợp chiến đấu của các lực lượng. Cuộc tập trận có sự tham gia của nhiều trang bị tối tân gồm: tiêm kích đa năng F-16A/B; tiêm kích đa năng nội địa F-CK-1; tiêm kích hạng nhẹ F-5; trực thăng chiến đấu AH-1W; tàu cao tốc tàng hình lớp Kuang Hua VI.

Điểm nhấn lớn nhất trong cuộc tập trận Hán Quang ngày đầu tiên (17/4) đó là pháo phản lực phóng loạt RT2000 đã bắn 81 tên lửa chỉ trong 40 giây. Đây là loại vũ khí Đài Loan tự thiết kế nhằm đối phó với cuộc đổ bộ đường biển.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại