Đài Loan phát triển máy bay tàng hình để đấu với Trung Quốc

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Bị thách thức trước sức mạnh phát triển và khả năng tác chiến của Quân đội Trung Quốc, Đài Loan bắt buộc phải phát triển khả năng phòng không của mình để có thể chống chọi lại một số lượng các máy bay chiến đấu lớn hơn nhiều từ phía Bắc Kinh.

Trong một bản báo cáo mới được công bố gần đây, Bộ Quốc phòng Đài Loan tuyên bố rằng, Trung Quốc đang triển khai nhiều hệ thống vũ khí mới nhất của họ ở 2 quân khu Nam Kinh và Quảng Châu, cả hai khu vực này đều có vị trí địa lý sát nách với Đài Bắc.

Hơn nữa, có rất nhiều chương trình huấn luyện và tập trận bắn đạn thật do Quân đội Trung Quốc tổ chức đã tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp quân sự để kết thúc nhanh chóng một cuộc xung đột tiềm năng với Đài Loan và ngăn chặn được sự can thiệp quân sự của nước ngoài, đặc biệt là Quân đội Mỹ.

Theo bản đánh giá quốc phòng kéo dài 4 năm của Bộ Quốc phòng Đài Bắc, quân đội của hòn đảo này có kế hoạch phát triển các máy bay không người lái (UAV) có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và do thám để tăng cường khả năng phòng thủ.

Do gặp nhiều trở ngại khi không thể mua được các máy bay chiến đấu tiên tiến F-16 C/D từ Lầu Năm Góc, Đài Bắc đã xác định phải phát triển sức mạnh không quân tiên tiến của mình dựa trên máy bay chiến đấu thế hệ mới, có khả năng tàng hình và đủ sức để chống lại những loại máy bay hiện đại của Trung Quốc ở trên không.

Những khả năng khác được đề xuất cho những máy bay như vậy bao gồm khả năng tiếp nhiên liệu trên không và thực hiện các chuyến bay tầm xa, cũng như khả năng của các hệ thống tên lửa chống tàu và tên lửa tấn công mặt đất.

F-CK-1A/B Ching-kuo
F-CK-1A/B Ching-kuo

Trong những năm 1980, Đài Loan đã bắt tay vào việc tự phát triển một dự án máy bay chiến đấu phòng thủ bản địa (IDF), còn được biết đến với cái tên là F-CK-1A/B Ching-kuo, do Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp Hàng không Đài Loan (AIDC) phát triển và chế tạo.

Máy bay này được thiết kế để thay thế cho những chiếc chiến đấu cơ F-5 và F-104 đã lỗi thời của Mỹ sau khi Nhà Trắng từ chối cung cấp các máy bay chiến đấu thế hệ mới cho Đài Loan (thời điểm đó Đài Loan tỏ ý quan tâm đến 2 loại máy bay chiến đấu F-20 Tigershark và F-16 của Mỹ).

Những chiếc F-CK-1A/B bắt đầu được đưa vào phục vụ từ năm 1994 và được sản xuất tới số lượng 130 chiếc tính đến năm 2000. Sau năm 2010, Đài Bắc tiếp tục tăng cường trang bị biến thể mới của loại máy bay chiến đấu này với tên gọi F-CK-2C/D.

Sự cần thiết cho một loại chiến đấu cơ có người lái tiên tiến nhận được một sự quan tâm đặc biệt của Bộ Quốc phòng Đài Loan. Hòn đảo này hy vọng sẽ phát triển và chế tạo được tàu ngầm và máy bay chiến đấu nội địa mới với chi phí ước tính khoảng 16,89 tỷ USD trong 5-10 năm tới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại