Su-35 được công nhận là vũ khí lợi hại nhất ra mắt tại Syria

Nhật Minh |

Chiến dịch không kích của Nga chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria đã bẻ gãy cuộc xung đột. Đồng thời, Moscow đã thử nghiệm được một loạt thiết bị quân sự hiện đại.

Hãng tin Sputnik vừa đưa ra bảng xếp hạng 5 loại vũ khí lợi hại nhất của Nga lần đầu tiên được sử dụng tại Syria.

Ở vị trí đầu tiên là máy bay chiến đấu đa năng siêu cơ động Su-35, trang bị cho Không quân Nga trong năm 2015.

Năm 2016, 4 chiếc Su-35 dược điều động đến căn cứ không quân Hmeymim. Hiệu quả của máy bay chiến đấu Nga đã thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng trên toàn thế giới.

Cận cảnh quá trình chuẩn bị tên lửa cho Su-35S tại căn cứ Hmeymim

Vị trí thứ 2 của bảng xếp hạng là hệ thống tên lửa Kalibr. Trong năm 2015, từ tàu chiến Hạm đội Caspian của Nga đã bắn tên lửa Kalibr trúng vào các mục tiêu IS từ khoảng cách vài trăm dặm.

Vị trí thứ 3 là siêu máy bay ném bom chiến lược Tu-160, được gọi là "Thiên Nga Trắng".

Đây là hệ thống vũ khí hạt nhân răn đe có thể vượt qua khoảng cách 14.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Tại Syria, Tu-160 đã tiêu diệt các cứ điểm khủng bố bằng đạn thông thường.


Máy bay ném bom Tu-160.

Máy bay ném bom Tu-160.

Thứ tư là hệ thống pháo phản lực hạng nặng TOS-1A.

Một hệ thống TOS-1 chỉ mất 15 giây để bắn hết cơ số đạn mang theo, tạo ra khoảng cháy rộng 200 - 400 m, tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch kể cả được ẩn giấu trong hầm ngầm, lô cốt, công sự vững chắc, thậm chí còn phá hủy được các loại xe bọc thép có lớp giáp mỏng.

Cuối cùng là thiết giáp BTR-82A có thể phá vỡ kết cấu bê tông. Hệ thống hướng dẫn kỹ thuật số của nó đảm bảo tầm nhìn, thậm chí vào ban đêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại