Vì sao Trung Quốc hối thúc Nga giao sớm Su-35 và S-400?

Bình Nguyên |

Hợp đồng mua Su-35 và S-400 của Trung Quốc chắc chắn đã được ký, truyền thông Nga cũng đã đưa tin chính thức. Vậy bao giờ thì những vũ khí này mới có khả năng sẵn sàng chiến đấu?

Bao giờ bàn giao?

Thượng tuần tháng 11/2015, cùng lúc cả 2 nguồn tin uy tín của truyền thông Nga là Ria Novosti và Kommersant đều xác nhận Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc 24 máy bay chiến đấu đa chức năng Su-35 trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Sau đó, Hãng thông tấn Nga TASS ngày 15/01/2016 dẫn nguồn tin trong lĩnh vực quân sự - ngoại giao liên bang Nga cho biết: “Việc bàn giao các chiến đấu cơ Su-35 sẽ bắt đầu vào quý IV năm 2016. Hiện nay, tất cả mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch”.

Căn cứ vào tiến độ thực hiện các hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu cho một số quốc gia như Indonesia, Malaysia, Việt Nam,... và cả Trung Quốc, sau khi ký hợp đồng, thông thường sau khoảng 18 tháng thì nhà sản xuất sẽ bắt đầu bàn giao những máy bay đầu tiên.


Mua được máy bay Su-35, nhưng để làm chủ được nó không đơn giản và phải mất nhiều thời gian

Mua được máy bay Su-35, nhưng để làm chủ được nó không đơn giản và phải mất nhiều thời gian

Như vậy, có thể phỏng đoán rằng hợp đồng mua Su-35 đã được ký vào khoảng giữa năm 2015, tuy nhiên đến tận tháng 11 cùng năm mới bắt đầu hé lộ những thông tin chính thức.

Tương tự, ngày 12/11/2015, Hãng thông tấn Nga TASS cho biết, sớm nhất là 1 năm nữa, thậm chí có thể là 1 năm rưỡi nữa, tức là cuối 2016, đầu 2017, các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400 Triumf sẽ bắt đầu được chuyển giao cho quân đội Trung Quốc.

Theo thông lệ, việc sản xuất và bàn giao các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại mà Nga đã cung cấp cho các đối tác thường mất khoảng 18 tháng kể từ khi ký hợp đồng. Như vậy, có thể hợp đồng này cũng đã được ký vào giữa năm 2015.

Quả thực, TASS cho biết, hợp đồng chính thức bán S-400 đã được Moscow và Bắc Kinh ký kết vào tháng 4 năm 2015, sau khi trải qua quá trính đàm phán khá cam go kéo dài tới gần 3 năm, kể từ lúc Trung Quốc ngỏ ý muốn mua.

Hiện chưa rõ các hợp đồng mua Su-35 và S-400 là riêng biệt hay là một thỏa thuận trọn gói trị giá có thể tới hơn 5 tỷ USD.

Tóm lại, nếu mọi việc suôn sẻ, rất có thể đầu năm 2017, Trung Quốc sẽ bắt đầu tiếp nhận những máy bay tiêm kích đa năng Su-35 và tổ hợp tên lửa phòng không S-400 đầu tiên.


Tổ hợp tên lửa phòng không đa kênh hiện đại S-400 của Nga.

Tổ hợp tên lửa phòng không đa kênh hiện đại S-400 của Nga.

Bao giờ có khả năng sẵn sàng chiến đấu?

Việc tiếp nhận vũ khí mới và việc vận hành thành thục, phát huy hết tính năng kỹ chiến thuật, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu của chúng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Thông thường, khi đặt mua vũ khí mới, đối tác cung cấp (ở đây là phía Nga) bắt buộc phải tiến hành tổ chức công tác huấn luyện và đào tạo cho các phi công và kíp chiến đấu tên lửa phòng không Trung Quốc.

Vũ khí càng hiện đại thì thời gian huấn luyện càng kéo dài. Có lẽ do tính trước điều này nên phía Trung Quốc đã cử phi công sang Nga bay Su-35, tuy nhiên không rõ là bay đánh giá tính năng hay là huấn luyện thực thụ.

Trang tin Want China Times cho biết, đầu tháng 1/2015, phi công Trung Quốc đã bay Su-35, nhưng nhiều khả năng là bay đánh giá tính năng để chốt những điều khoản cuối cùng trước khi ký kết chính thức.


Tiêm kích đa năng thế hệ 4++ Su-35

Tiêm kích đa năng thế hệ 4++ Su-35

Mức độ đào tạo như thế nào phụ thuộc theo điều kiện đã ghi trong hợp đồng, tuy nhiên, do chi phí huấn luyện tại Nga đắt đỏ, có thể phía Trung Quốc đề nghị đối tác huấn luyện những kỹ năng cơ bản nhất để phi công và các kíp chiến đấu có thể nhanh chóng tiếp nhận vũ khí.

Sau khi về nước nhận vũ khí, họ sẽ tiến hành thuê chuyên gia của hãng sản xuất sang đào tạo nâng cao ngay tại Trung Quốc, sau khóa học này thì những vũ khí này mới chính thức được vận hành đầy đủ và có khả năng sẵn sàng chiến đấu tốt nhất.

Qúa trình đào tạo nâng cao này có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí hàng năm trời.

Như vậy, có thể thấy, để vận hành thành thục, phát huy hết tính năng của vũ khí khí tài hiện đại, nhanh nhất thì cũng phải tới 2018 thì những chiếc Su-35 và tổ hợp S-400 đầu tiên của Trung Quốc mới có khả năng sẵn sàng chiến đấu thực thụ,

Thậm chí, người Trung Quốc có thể còn mất nhiều thời gian hơn để làm chủ Su-35 vì kỹ thuật lái máy bay phức tạp hơn so với vận hành tên lửa rất nhiều, kể cả loại S-400 hiện đại. Vì thế, Trung Quốc hối thúc Nga giao hàng nhanh nhất có thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại