Su-30MK2 lần đầu tiên thực chiến

Phi Yến |

Chính phủ Uganda được cho là đã gửi các máy bay chiến đấu đa năng Su-30MK2 hiện đại nhất của mình tới tham chiến tại Nam Sudan.

Tạp chí Jane's Defence Weekly cho biết: Phe nổi dậy ở Nam Sudan vừa đưa ra cáo buộc Uganda đã triển khai các máy bay chiến đấu đa năng Sukhoi Su-30 tới Juba - thủ đô của Nam Sudan để hỗ trợ cho Quân đội Giải phóng Nhân dân Sudan (SPLA).

"Từ ngày 10 - 19/11, các cơ sở tình báo của chúng tôi đã cho biết về các hoạt động quân sự bất thường diễn ra tại Kampala và Juba". Một chỉ huy cao cấp của phe đối lập nói với hãng tin South Sudan News Agency (SSNA) hôm 26/11.

"Sau đó vào ngày 23/11, 4 máy bay chiến đấu Su-30MK2 đã xuất hiện ở căn cứ không quân Entebbe tại sân bay quốc tế Juba."

"Ít hơn 6 giờ sau khi hạ cánh xuống phía Đông sân bay Juba, 2 chiếc Su-30 cất cánh hướng về phía Bor (150 km về phía Bắc). Tại đó, các máy bay cùng loại đã bắt đầu cuộc hành trình khác thường trên lãnh thổ của chúng tôi."

Vị chỉ huy này cho biết thêm: "Sau khi rời Bor, họ bay tới Malakal (370 km về phía Bắc). Khi bị chúng tôi phát hiện họ đã thay đổi đường bay về bang Unity (về phía Tây). Sau đó, họ lại đảo nhanh một vòng hình chữ U để quay về bang Jonglei".

Uganda đã thành lập một căn cứ tại sân bay quốc tế Juba để hỗ trợ cho việc triển khai trực thăng chiến đấu Mi-24 và trực thăng vận tải Mi-17 tới Nam Sudan.

2 chiếc trực thăng Mi-24, 1 chiếc Mi-17 của Không quân Uganda cùng với 1 chiếc Mi-17 không hoạt động của Không quân Nam Sudan tại sân bay quốc tế Juba. Ảnh chụp ngày 30/12/2013.

Phe đối lập trước đó cũng đã cáo buộc việc Uganda sử dụng các máy bay chiến đấu tầm xa Su-30MK2 của mình để tiến hành nhiều cuộc không kích chống lại họ.

Những máy bay Su-30MK2 đã được nhìn thấy cất cánh từ căn cứ Entebbe ngay trước khi một số cuộc không kích được báo cáo đã xảy ra.

Tổng thống Yoweri Museveni trong tháng 2/2014 đã thông báo rằng, lực lượng Không quân Uganda sẽ di chuyển căn cứ chính của mình tới Nakasongola, cách Entebbe 150 km về phía Bắc để Su-30 có được vị trí xuất kích tốt hơn khi thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên ảnh chụp vệ tinh từ Google Earth vào ngày 11/7 cho thấy 4 trong số 6 chiếc Sukhoi của nước này vẫn có mặt tại Entebbe.

Trong khi đó, Nam Sudan cũng tuyên bố rằng máy bay quân sự của Sudan đã vi phạm không phận nước này khi bay vào phía Tây Bahr el Ghazal hôm 24/11.

Trước đó vào đầu tháng 11, các quan chức Nam Sudan ở tỉnh Raja cho biết họ đã phải hứng chịu trận ném bom của 2 máy bay quân sự kiểu Antonov của Sudan.

Phía Quân đội Sudan đã bác bỏ tuyên bố trên, nhưng cũng có suy đoán rằng đối tượng của cuộc không kích đó là nhóm phiến quân Công lý và Công bằng (JEM) ở Raja.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại