Cockerill XC-8 - Giải pháp nâng cấp hỏa lực cho PT-76 và T-54/55

ĐTN |

Cockerill XC-8 hứa hẹn sẽ là bước tiến đáng kể về một loại tháp pháo trọng lượng trung bình nhưng có hỏa lực cực mạnh với sự kết hợp của tính linh hoạt, hiện đại.

Tổng quan

Hiện nay, Quân đội Nhân dân Việt Nam đang được trang bị một số lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực T-54/55 và xe tăng hạng nhẹ PT-76.

Cả 2 loại xe tăng này đã được thiết kế và sản xuất từ những năm 50 của thế kỷ trước và cho tới nay đã lỗi thời về hỏa lực, tính cơ động và cũng như khả năng sống sót trên chiến trường.

Với tình hình hiện tại của Việt Nam khi đang tập trung hiện đại hóa Không quân và Hải quân, việc trang bị xe tăng mới sẽ rất tốn kém, chưa kể phụ tùng bảo dưỡng, đạn dược,…

Vì vậy, việc nâng cấp các xe tăng T-54/55 và PT-76 sẽ khả thi hơn, tiết kiệm được chi phí và khả năng tác chiến cũng không kém các xe tăng thế hệ mới hiện nay là bao.

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về khả năng nâng cấp hỏa lực cho T-54/55 và PT-76 với 2 loại tháp pháo mới - Cockerill XC-8-105HPCockerill XC-8-120HP.

Xe tăng hạng nhẹ PT-76 trong một cuộc tập trận. Nguồn: Quân đội nhân dân

Giới thiệu về tháp pháo Cockerill XC-8

Tháp pháo hạng nhẹ Cockerill XC-8 là sản phẩm mới nhất của công ty quốc phòng CMI Defense (Cockerill Maintenance & Ingénierie) có trụ sở tại Bỉ.

Đây là một tháp pháo module được thiết kế cho các loại xe tăng hạng nhẹ, hạng trung với khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó chống tăng được đặt lên hàng đầu.

Xe tăng hạng nhẹ CV-90-105 với tháp pháo Cockerill XC-8-105HP

Xe tăng hạng nhẹ K-21 với tháp pháo Cockerill XC-8-120HP

Tháp pháo được trang bị những hệ thống điều khiển hỏa lực tối tân nhất bao gồm:

- Máy tính đường đạn.

- Bộ ổn định 2 trục cho pháo.

- Kính ngắm cho xạ thủ với các chế độ quan sát khác nhau như kính ngắm ban ngày, kính ngắm hồng ngoại, đo xa laser và chỉ thị mục tiêu cho tên lửa bắn qua nòng.

Ngoài ra chỉ huy cũng được cung cấp một kính ngắm giúp quan sát 3600 quanh xe nhằm quan sát, tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu cho xạ thủ.

Toàn bộ tháp pháo được tự động hóa, các thiết bị điều khiển hỏa lực cũng được số hóa với những màn hình LCD.

Ngoài ra, tháp pháo cũng có hệ thống nạp đạn tự động kiểu khay xếp phía sau (bustle-mounted autoloader) giúp giảm kíp chiến đấu.

Nhờ khay đạn xếp phía sau, kíp chiến đấu sẽ được bảo vệ an toàn, nếu có sự cố xảy ra, viên đạn sẽ được hất tung ra ngoài

Kiểu bố trí này khác hẳn trên T-54/55 và PT-76 khi đạn được xếp xung quanh tháp pháo, không cách ly với kíp chiến đấu. Bên cạnh đó một hệ thống dập lửa tự động cũng được bổ sung.

Nhờ sử dụng những vật liệu mới, hệ thống điếu khiển được tự động hóa toàn bộ nên trọng lượng tháp pháo khá nhẹ, chỉ khoảng 3 tấn.

Mặc dù chỉ là tháp pháo hạng nhẹ nhưng hỏa lực của Cockerill XC-8 không hề thua kém các loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện nay.

Đó là 2 khẩu pháo áp lực cao có độ giật thấp (High pressure low recoil) Cockerill 105 mm và Cockerill 120 mm.

+ Pháo Cockerill 105 mm.

Tháp pháo XC-8-105HP được trang bị pháo chính Cockerill 105 mm. Ảnh: Armyrecognition.

Pháo Cockerill 105 mm có khả năng bắn các loại đạn tiêu chuẩn NATO, như đạn xuyên động năng có guốc ốp nòng (APFSDS), đạn nổ lõm chống tăng (HEAT), đạn nổ mảnh (HE-FRAG).

Đặc biệt, loại pháo này có thể bắn được tên lửa chống tăng có dẫn đường Falarick 105 GLATGM (Gun-Launched Anti-Tank Guided Missile).

Đây là loại tên lửa chống tăng phóng qua nòng pháo, được dẫn bằng chùm laser bán tự động, tầm bắn 5 km với khả năng xuyên 550 mm sau lớp giáp phản ứng nổ.

Ngoài ra, nhờ góc tà của pháo lên đến 420, nó có thể được dùng như pháo binh với chế độ bắn cầu vồng ở khoảng cách lên đến 10 km với đạn nổ mảnh.

Tên lửa chống tăng có dẫn đường bắn qua nòng Falarick GLATGM 105 mm

+ Pháo Cockerill 120 mm

Tháp pháo XC-8-120HP trang bị pháo Cockerill 120 mm trên khung gầm K-21

Pháo Cockerill 120 mm tương tự như mẫu 105 mm, với khả năng bắn các loại đạn 120 mm chuẩn NATO và tên lửa Falarick 120 GLATGM, nó cũng có khả năng bắn cầu vồng như pháo Cockerill 105 mm.

Cockerill XC-8 hứa hẹn sẽ là bước tiến đáng kể về một loại tháp pháo trọng lượng trung bình nhưng có hỏa lực cực mạnh với sự kết hợp của tính linh hoạt, hiện đại.

Xe tăng cũ trang bị tháp pháo Cockerill XC-8 sẽ có hỏa lực tương đương xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại, chưa kể giá thành rẻ, thích hợp cho những quốc gia có ngân sách eo hẹp.

(Còn tiếp)

Giới thiệu tên lửa chống tăng Falarick 105 GLATGM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại