Israel thử thành công hệ thống tên lửa đánh chặn David's Sling

Bảo An |

(Soha.vn) - Bộ Quốc phòng Israel cho biết quân đội nước này vừa thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đánh chặn David’s Sling (DSWS).

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Israel và Cơ quan phòng thủ tên lửa của Lầu Năm Góc, hệ thống tên lửa đánh chặn David’s Sling (DSWS) do hai nước này hợp tác phát triển đã đạt được một “dấu mốc quan trọng” vào ngày 20/11 khi đánh chặn thành công một mục tiêu tên lửa đạn đạo tầm ngắn tại bãi thử tên lửa ở miền nam Israel.

“Tên lửa đánh chặn Stunner đã bay theo đúng quỹ đạo dự kiến và phá hủy thành công mục tiêu tên lửa. Thành công của cuộc thử nghiệm là một dấu mốc quan trọng trong chương trình phát triển DSWS cũng như giúp Israel tăng sự tự tin trong khả năng đánh bại những mối đe dọa tên lửa đạn đạo trong tương lai”, thông báo chung của Bộ Quốc phòng Israel và Mỹ cho biết.

Một vụ phóng thử của hệ thống DSWS.

Một vụ phóng thử của hệ thống tên lửa đánh chặn David's Sling

Vụ phóng ngày 20/11 là cuộc thử nghiệm thành công thứ hai của hệ thống DSWS từ đầu năm nay. Dự kiện, hệ thống này sẽ sẵn sàng được triển khai vào năm 2014.

Được phát triển chung bởi công ty Rafael của Israel và tập đoàn Raytheon của Mỹ, hệ thống DSWS được thiết kế để đánh chặn các tên lửa và rocket tầm xa. Các phiên bản sau của hệ thống này sẽ mở rộng khả năng để chống lại các tên lửa hành trình và các mục tiêu được trang bị động cơ phản lực khác.

Hệ thống DSWS sẽ trở tăng cường đáng kể cho mạng lưới đánh chặn tên lửa nhiều lớp của Israel. Khi được triển khai, nó sẽ đóng vai trò như một cây cầu kết nối giữa hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm sắt) đang hoạt động và tên lửa Arrow-2 cũng như tên lửa Arrow-3 đang phát triển.

Hỗ trợ hệ thống DSWS là thiết bị radar đa nhiệm được phát triển và sản xuất bởi Elta, một công ty thành viên của Tập đoàn công nghiệp không gian vũ trụ Israel, và hệ thống điều khiển, quản lý chiến đấu Golden Almond phát triển bởi công ty Elisra-Elbit Systems.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại