"Chỉ tên lửa Mỹ mới bị bão từ đánh gục"

Bảo An |

(Soha.vn) - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga khẳng định bão từ không thể ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống điều khiển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đang triển khai tại nước này.

Giám đốc Viện nghiên cứu Pushkov về từ trường Trái đất, tầng điện ly và truyền sóng radio (Nga), ông Vladimir Kuznetsov tuần trước cho rằng bão từ có thể khiến các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) thất bại.

“Hiện tượng như vậy đã từng xảy ra”, ông Kuznetsov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow. “Bão từ đã xuất hiện trùng với thời điểm Mỹ tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo. Bão từ giải phóng ra những luồng phân tử giàu năng lượng. Tên lửa sẽ họat động dựa trên hệ thống điều khiển riêng sau khi rời bệ phóng và khi các phân tử giàu năng lượng phá hỏng hệ thống điều khiển, thì tên lửa sẽ mất phương hướng di chuyển”.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga ông Igor Yegorov đã phủ nhận báo cáo trên, ít nhất đối với những tên lửa của Nga. Ông cho rằng công nghệ tên lửa quốc gia có những khả năng kỹ thuật và tính năng có thể loại trừ ảnh hưởng từ nhiều yếu tố bên ngoài, bao gồm bão từ tới hệ thống điều khiển của tên lửa.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars của Nga.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars của Nga.

Theo ông Igor Yegorov, hoạt động trong hệ thống điều khiển và chỉ huy của Lực lượng tên lửa chiến lược có thể loại trừ bất cứ sự ảnh hưởng bên ngoài nào tới tình trạng sẵn sàng của quân đội. Các đường gửi mệnh lệnh và nhận báo cáo của hệ thống điều khiển và chỉ huy tự động đều dựa trên dây hữu tuyến, sóng radio và kết nối vệ tinh. Những đường truyền này đảm bảo tính bền bỉ và ít tiếng ồn.

Ông Yegorov cũng cho biết mệnh lệnh được truyền trực tiếp tới hệ thống chỉ huy và điều khiển tên lửa, không qua các đường truyền trung gian nên đảm bảo được tính chắc chắn, bí mật và tin cậy.

Nga hiện là một trong những nước sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa hàng đầu thế giới và tiếp tục đang phát triển những ICBM phiên bản mới.

Dự kiến trong năm 2021, lực lượng tên lửa chiến lược của Nga sẽ được trang bị mới hoàn toàn với các hệ thống tên lửa thế hệ thứ năm. Ngoài các tên lửa Yars và Topol-M, các trung tâm chỉ huy và kiểm soát mới sẽ được xây dựng trong khi các hệ thống thông tin liên lạc, an ninh và các hệ thống khác cũng sẽ được đưa vào hoạt động.

Bên cạnh đó, cuối năm nay, Nga dự định tiến hành bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất có tên là là RS-26 Rubezh. Thông số kỹ thuật của loại tên lửa mới chưa được công bố nhưng hồi tháng Sáu năm nay, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã mô tả RS-26 là “sát thủ lá chắn tên lửa”, có thể đánh bại hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ ở châu Âu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại