Linh kiện Trung Quốc đe dọa hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Trung Quốc là "trung tâm thương mại hàng giả" của thế giới, báo cáo của Thượng viện Mỹ nhận định.

"Các nhà thầu quân sự của Mỹ đã mua của các công ty Mỹ rất nhiều các chi tiết, thiết bị có nguồn gốc Trung Quốc, nhưng các công ty này đã không kiểm tra chúng trước khi chuyển giao cho Lầu Năm Góc" – trang mạng Military Paritet của Nga trích dẫn nguồn tin từ WND.com cho biết.

Nói về sự nguy hiểm của thực trạng này, Giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ, Tướng Patrick O'Reilly cho biết: "Chúng tôi không muốn độ tin cậy của tên lửa có giá 12 triệu USD phụ thuộc vào các link kiện có giá 2 USD."

	Phòng thủ tên lửa Mỹ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi hàng giả Trung Quốc.

Phòng thủ tên lửa Mỹ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi hàng giả Trung Quốc.

Hàng giả của Trung Quốc được phát hiện trên các trực thăng SH-60B, AH-64 và CH-46, máy bay C-17, C-130J, C-27J và P-8A Poseidon. Trong năm 2005, các con chip điện tử Trung Quốc đã được tìm thấy trong các máy tính trên máy bay chiến đấu F-15 tại Căn cứ không quân Robins ở bang Georgia. Người ta ước tính rằng ít nhất 15% phụ tùng thay thế và chip điện tử mà Lầu Năm Góc mua từ Trung Quốc là hàng giả.

Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bày tỏ quan ngại rằng các linh kiện, thiết bị điện tử giả có thể giúp Trung Quốc truy cập vào các hệ thống an ninh tại Hoa Kỳ.

"Hoa Kỳ đã mua 59.000 vi mạch giả từ Trung Quốc để sử dụng trong tàu quân trên các máy bay, tên lửa và hệ thống phòng thủ tên lửa, nhưng may mắn thay, chúng đã được phát hiện kịp thời." - một chuyên gia cho biết. Ở Trung Quốc, có cả nhà máy với số lượng nhân viên lên đến 15.000 người chuyên sản xuất hàng giả. Liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm giả mạo của Trung Quốc cho Bộ Quốc phòng Mỹ, Ủy ban của Thượng viện, đã được tìm thấy khoảng 1.800 trường hợp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại